MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một số triệu chứng sau ăn ở nam giới báo hiệu tình trạng sức khoẻ xấu. Đồ hoạ: Hạ Mây

4 triệu chứng sau ăn ở nam giới 50 tuổi báo hiệu tình trạng sức khoẻ

HẠ MÂY (Theo aboluowang) LDO | 08/05/2023 06:00

Thói quen ăn uống cũng trở thành một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ. Theo khảo sát những người có tuổi thọ ngắn hơn đều có thói quen ăn uống không lành mạnh. Dưới đây là 4 triệu chứng sau ăn ở nam giới sau 50 tuổi báo hiệu sức khoẻ bệnh tật.

Triệu chứng đau bụng

Hầu hết các triệu chứng đau bụng thường gặp ở tình trạng khó chịu ở đường tiêu hóa. Tuy nhiên, nam giới uống rượu bia, ăn uống thất thường trong thời gian dài có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc các bệnh như viêm loét dạ dày tá tràng, sỏi túi mật, viêm tụy mãn tính...

Do đó, nam giới khi ăn uống có dấu hiệu này phải hết sức coi trọng, cần kịp thời kiểm tra nguyên nhân, dùng thuốc hợp lý.

Triệu chứng tiêu chảy

Người sau 50 tuổi, sau bữa ăn đi vệ sinh nhiều, thường có triệu chứng tiêu chảy và mất nước, vấn đề này có thể do đường tiêu hóa khó chịu gây ra. Đồng thời, hội chứng ruột kích thích, kém hấp thu ở ruột và viêm tụy mãn tính cũng có thể xuất hiện dưới dạng tình trạng mãn tính.

Triệu chứng đau, tức ngực

Nhiều người sau khi ăn xong có cảm giác đau tức ngực, đặc biệt là những người hay uống rượu, đàn ông lớn tuổi càng dễ bị như vậy. Lúc này chúng ta nên cảnh giác với khả năng mắc bệnh tim mạch vành, đi khám và uống thuốc càng sớm càng tốt. Để kịp thời kiểm soát tình trạng bệnh, tốt nhất bạn nên đến bệnh viện thường xuyên để kiểm tra tình trạng bệnh và chủ động điều chỉnh kế hoạch điều trị.

Triệu chứng chóng mặt

Phản ứng hạ đường huyết sau ăn sẽ gây ra các triệu chứng đánh trống ngực từng hồi, đổ mồ hôi, mệt mỏi, kèm theo cảm giác không tự chủ được, thường xảy ra sau bữa ăn từ 2 đến 4 giờ.

Đồng thời, triệu chứng chóng mặt sau khi ăn cũng có thể là do bệnh tiểu đường, bệnh nhân tiểu đường sau khi ăn sẽ có lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, lượng đường trong máu quá cao cũng sẽ dẫn đến lượng máu cung cấp lên não không đủ dẫn đến tình trạng chóng mặt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn