MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vòng một bất thường của bệnh nhi 12 tuổi trước khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Bé 12 tuổi mang căn bệnh bầu "ngực khủng"

Hà Lê LDO | 21/06/2022 10:49

“Ngực khủng” không chỉ gây mất thẩm mỹ, gây gù và xẹp phổi… mà còn dễ chuyển biến thành ung thư nên cần được phát hiện và điều trị sớm.

GS.TS Trần Thiết Sơn - Chủ nhiệm bộ môn phẫu thuật tạo hình (PTTH), Đại học Y Hà Nội, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, vú khổng lồ sa trễ, đặc biệt là vú sa trễ do u tuyến vú Phylloide, trước đây được coi là bệnh hiếm gặp nhưng hiện tại khá phổ biến. Bệnh không chỉ gặp ở phụ nữ mang thai, sau sinh nở mà còn gặp ở cả thiếu niên tuổi dậy thì. Có không ít bệnh nhân đến viện muộn, vú khổng lồ gây xẹp phổi, khó thở… kéo dài xuống đùi gây đau cổ vai gáy, gù lưng…

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vừa phẫu thuật cho bệnh nhi 12 tuổi ở Cẩm Sơn (Thái Nguyên). Gần 1 năm trở lại đây, hai bầu ngực của bệnh nhi to lên nhanh chóng đến mức bệnh nhi không thể đi lại và phải bỏ học. Vấn đề khó nói này gây ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống thường ngày của người bệnh cũng như làm họ rất mất tự tin trong hoạt động giao tiếp.

Thời gian gần đây, bầu ngực tiếp tục tăng lên ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bệnh nhi như di chuyển khó, đau lưng, cổ vai gáy và khó thở. Gia đình đã đưa bệnh nhi đi một số nơi thăm khám nhưng đều nhận được câu trả lời chờ đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, mỗi ngày tình trạng mệt mỏi và khó khăn trong sinh hoạt càng tăng lên. Gia đình quyết định đưa bé xuống Bệnh viện Bạch Mai.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ thăm khám cho thấy: Hai bầu vú khi vào viện đã to như đầu em bé, mỗi bên đo được 3.000ml; Bầu vú dài khoảng 50cm nếu tính từ vai. Bệnh nhi khó thở, đi lại khó khăn.

TS.BS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng bộ môn Phẫu thuật tạo hình, Đại học Y Hà Nội, hiện phụ trách khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nguyên nhân là do trẻ mắc bệnh Philoid. Bệnh này phát triển mạnh mẽ, có các khối u rõ ràng. Đa số u lành tính nhưng cũng có một tỉ lệ ác tính hóa. Vú phì đại là tình trạng bệnh lý tăng thể tích của vú quá mức bình thường, gây ra do sự quá phát của mô tuyến vú kèm theo sự tăng thâm nhập tổ chức mỡ xung quanh. Tình trạng này có thể xảy ra ngay ở thời điểm từ tuổi dậy thì hoặc sau thời kỳ chửa đẻ.

Thực hiện ca mổ là GS Trần Thiết Sơn - người đã từng tiến hành phẫu thuật hơn 200 ca vú phì đại. "Đây là ca bệnh khó. Bệnh nhi cũng là trường hợp nhỏ tuổi nhất ông từng thực hiện phẫu thuật thu nhỏ vú phì đại. Bệnh nhi càng nhỏ tuổi, ngực phì đại càng nhanh. Trường hợp bé 12 tuổi chỉ mới xuất hiện trong một năm, đi qua nhiều bệnh viện nhưng không chẩn đoán ra bệnh, kéo dài thời gian điều trị khiến bệnh nặng nề hơn. Trẻ càng lớn khối u càng to, phẫu thuật càng nhiều trở ngại", GS.TS Trần Thiết Sơn cho hay.

Phẫu thuật là phương pháp tốt nhất giúp giải quyết các triệu chứng khó chịu cũng như mang lại hiệu quả thẩm mỹ cho bệnh nhi. Sau khi kiểm tra, chẩn đoán tình hình cho bệnh nhi, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Bạch Mai) đã phẫu thuật cắt bỏ khối u hai vú khoảng 6kg, sau đó bệnh nhân được tái tạo lại hình dạng vú, bảo tồn quầng vú cho khả năng cho con bú sau này.

Các bác sĩ khuyến cáo: Nếu tuyến vú của bạn quá to, bạn nên đến gặp, thăm khám, tư vấn bởi các bác sĩ. Các bác sĩ sẽ hỏi bệnh, thăm khám để loại trừ những tổn thương ác tính, đo đạc các chỉ số để đánh giá mức độ phì đại, sa trễ để đưa ra kế hoạch phẫu thuật cụ thể.

Phì đại tuyến vú là căn bệnh rất hiếm gặp. Ở Việt Nam, chứng phì đại tuyến vú có tỉ lệ rất thấp, chỉ chiếm 1/20 so với thiểu sản tuyến vú (vú không phát triển). Thông thường, bệnh hay gặp ở tuổi 18 - 20 hoặc sau khi sinh nở mà nguyên nhân là rối loạn hormon. Vú phì đại gây nặng nề, ảnh hưởng đến sinh hoạt, lâu dần có thể gây hăm loét nếp lằn vú, đau vai gáy, thoái hóa cột sống, gù vẹo.

Bệnh nhân phì đại tuyến vú nên đến bệnh viện khám, nếu cần thiết có thể thu gọn vú phì đại. Một số bệnh nhân ngại động chạm dao kéo vì sợ các biến chứng nhưng hiện có rất nhiều kỹ thuật thu gọn vú, tùy mức độ phì đại, kinh nghiệm của phẫu thuật viên mà bệnh nhân được lựa chọn phẫu thuật  phù hợp. Bệnh viện có uy tín, phẫu thuật viên có tay nghề sẽ giảm nguy cơ rủi ro của phẫu thuật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn