MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện nên trẻ rất dễ mắc bệnh. Ảnh: Boldsky

Các bệnh thường gặp ở trẻ và cách phòng ngừa

THỤC NHI (THEO BOLDSKY) LDO | 26/04/2022 06:30

Nhiễm trùng đường hô hấp, ngất xỉu và nhiễm trùng da là những bệnh thường gặp ở trẻ. Nguyên nhân là do hệ thống miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện nên vi khuẩn rất dễ tấn công. Dưới đây là các cách phòng bệnh hiệu quả mà mẹ nên biết.

Nhiễm trùng đường hô hấp 

Đối với những trẻ có sức đề kháng kém, vi khuẩn rất dễ tấn công và gây nhiễm trùng. Cảm lạnh, sưng amidan, viêm họng là những bệnh liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp. Để khắc phục tình trạng này, các mẹ nên cho con uống nước ấm thường xuyên, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đặc biệt là trước khi ăn. Ngoài ra, có thể bổ sung các loại trái cây giàu vitamin C như cam, ổi, quýt để tăng cường sức đề kháng cho trẻ. 

Nhiễm trùng tai

Đau tai có thể là dấu hiệu của chứng viêm hoặc nhiễm trùng tai. Nguyên nhân gây đau tai chủ yếu do tác dụng phụ của cảm lạnh hoặc áp lực tích tụ trong xoang. 

Để giảm thiểu nguy cơ mắc chứng nhiễm trùng tai, các mẹ nên tiêm chủng cho trẻ, vệ sinh tai thường xuyên, tránh để con tiếp xúc với khói thuốc và giảm sử dụng núm vú giả. Đồng thời, các mẹ nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ ngay lập tức nếu nhận thấy con mình có các triệu chứng như đau tai kéo dài và mất thính lực.

Ngất xỉu 

Chóng mặt, buồn nôn, xanh xao, đổ mồ hôi, mắt mờ và ù tai là những biểu hiện của việc trẻ sắp ngất xỉu. Nguyên nhân của tình trạng này là do trẻ bị thiếu lưu lượng máu lên não, hoạt động thể chất với cường độ cao, căng thẳng thần kinh cũng như lượng đường trong máu thấp. 

Thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh và giữ đủ nước là yếu tố hàng đầu để giảm thiểu chứng ngất xỉu ở trẻ. Bên cạnh đó, các mẹ nên theo dõi huyết áp của trẻ, hướng dẫn trẻ cách nhận biết sớm các triệu chứng của ngất xỉu. Nếu thấy trẻ có biểu hiện co giật thì phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.

Nhiễm trùng da 

Trẻ dễ bị hăm tã, viêm da dị ứng và mụn cóc. Đây là dấu hiệu của việc trẻ bị mắc bệnh nhiễm trùng da. Tùy theo tình trạng bệnh, bác sĩ da liễu có thể đề nghị dùng thuốc kháng sinh, thuốc kháng histamin hoặc phương pháp điều trị tái tạo da bằng laser. Tuy nhiên, các mẹ nên phòng tránh bệnh này bằng cách thay tã thường xuyên. Đối với trẻ lớn hơn, nên nhắc trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn chín uống sôi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn