MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Làm cách nào để không phải chạy thận suốt đời?

HƯƠNG SƠN LDO | 06/02/2023 07:00
Suy thận được chia thành 5 cấp độ, ở mỗi một cấp độ mắc bệnh sẽ có những phương pháp điều trị phù hợp. Việc phát hiện sớm sẽ giúp bệnh nhân không phải chạy thận suốt đời. 

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Ngọc Phương Thảo - Trưởng khoa Nội thận - Thận nhân tạo Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, thận đóng vai trò quan trọng giúp thải các chất độc hại ra ngoài. 

Ví dụ, con người ăn những loại thức ăn chứa protein, cơ thể lúc này sẽ đào thải ra Ure có chứa độc tố bằng đường nước tiểu, với sự hỗ trợ của thận ra bên ngoài. 

  Bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. Ảnh: Minh Trí

Nhiều bệnh nhân hiện nay nghi ngờ mắc bệnh thận đều hoang mang và nghĩ đến triệu chứng sưng phù rất nặng. Tuy nhiên, từ năm 2012, Hội Thận học thế giới đã nghiên cứu với mục đích phát hiện bệnh sớm hơn và đưa ra khái niệm mới sử dụng cụm từ bệnh thận mạn thay cho suy thận. 

Bệnh thận mạn khi thận có dấu hiệu cảnh báo sớm như: Tiểu protein với số lượng nhỏ (30mg/g) với những xét nghiệm thông thường khó phát hiện được. Hoặc chức năng thận giảm với độ lọc thận 60ml/phút. 

Với mức độ chức năng thận hoạt động như vậy tỉ lệ bệnh thận mạn trên thế giới nói chung và cả Việt Nam nói riêng chiếm 13%. Tức khoảng 10 người sẽ có 1 người mắc bệnh thận mạn. Đây là một con số đáng báo động hiện nay. 

Cũng theo bác sĩ Phương Thảo, bệnh thận thường không có triệu chứng, đến khi chức năng thận suy giảm mới có biểu hiện hội chứng ure huyết cao, ví dụ: Bệnh nhân bị sưng phù, mệt mỏi, thiếu máu, tăng huyết áp… 

Suy thận được chia thành 5 mức độ. Bệnh nhân sẽ được xác định độ theo mức độ lọc cầu thận. Suy thận có nhiều nguyên nhân, chức năng thận suy giảm dần: Độ 1 từ 40-90ml/phút, độ 2 từ 30-60ml/phút, độ 4 từ 15-30ml/phút, độ 5 giai đoạn cuối dưới 15ml/phút. 

Suy thận có nhiều nguyên nhân khác nhau, có những bệnh tiến triển chậm từ 20-30 năm, nhưng cũng có trường hợp nhanh, nên cần tầm soát chẩn đoán nguyên nhân.

Hiện nay, về phương án điều trị thay thế thận có 2 trường hợp. Nếu chức năng thận suy giảm một cách đột ngột, trong trường hợp này nếu bệnh nhân được điều trị kịp thời có thể phục hồi hoàn toàn, không cần điều trị thay thế thận nữa.

Trường hợp thứ 2 là điều trị thay thế thận mạn tính, bệnh nhân giai đoạn cuối thì thận lúc này mất hoàn toàn chức năng. Nếu như trước đây nói đến chạy thận nhân tạo người dân sợ, nhưng hiện nay có nhiều biện pháp thay thế thận, giúp bệnh nhân sống khỏe. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn