MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những nguyên nhân gây mờ mắt

HƯƠNG SƠN (THEO HEALTHLINE) LDO | 11/08/2022 12:00

Theo Healthline, nhiều người thị lực đột ngột suy giảm, bị mờ có thể gây lo lắng, thậm chí là sợ hãi vì có thể gây cho mắt mất thị lực. 

Cuộc sống hiện đại khiến nhiều người bị các bệnh liên quan đến mắt như: điều tiết mắt, cận thị, loạn thị, viễn…, nhiều trường hợp bất ngờ bị mờ mắt. Theo các chuyên gia Mỹ, vấn đề này có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: thói quen sinh hoạt, bệnh lý toàn thân, bệnh về mắt,... Tuy nhiên, dù bắt nguồn từ nhóm nguyên nhân nào vẫn nên thăm khám và theo dõi để hạn chế những biến chứng nguy hại.

Sau đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng mờ mắt. 

Khô mắt

Bệnh khô mắt xảy ra là hậu quả do mất cân bằng giữa tiết nước mắt và thoát đi của nước mắt. Tuổi càng cao thì lượng nước mắt tiết ra trên mắt càng ít, điều này làm tăng tỉ lệ nhiễm khuẩn mắt, hạn chế việc rửa trôi những bụi bẩn bám vào mắt. 

Chất lượng nước mắt không tốt ở mắt khiến lớp nhờn và lớp nhầy, cũng sẽ khiến mắt dễ khô.

Dùng một số loại thuốc như thuốc thông mũi, thuốc kháng histamine, thuốc chống trầm cảm cũng có thể gây tác dụng phụ, dẫn đến khô mắt. Khô mắt có thể được điều trị bằng nước mắt nhân tạo, thuốc mỡ và thay đổi lối sống.

Các bệnh lý có thể ảnh hưởng đến mắt

Theo nghiên cứu các chuyên gia Trường Đại học Oxford, nếu người nào mắc các bệnh liên quan đến tiểu đường, khi mắc võng mạc tiểu đường sẽ nhanh chóng bị tổn thương các mạch máu trong võng mạc. Nếu không được can thiệp kịp thời sẽ dẫn đến mù loà. 

Một bệnh phổ biến nữa là tăng huyết áp. Người tăng huyết áp khi bị thay đổi thị lực sẽ làm hỏng các mạch máu xung quanh mắt, tình trạng nhìn mờ hoặc yếu thị lực ngày càng rõ ràng khi tuổi cao hơn. 

Bệnh gan cũng là một trong những bệnh làm giảm thị lực nhanh chóng, khi chất độc trong cơ thể không được lọc ra khỏi mắt, người bệnh thường bị mờ mắt, vàng mắt, thậm chí là mù loà nhanh chóng. 

Tiếp xúc tia cực tím quá nhiều

Do cuộc sống hiện đại nên việc đôi mắt tiếp xúc với công nghệ điện tử ngày càng phổ biến, thường xuyên hơn. Điều này khiến gia tăng tỉ lệ trẻ hoá cận thị, loạn thị, lão thị nhiều. Thực tế lâm sàng cho thấy, người tiếp xúc với tia cực tím nhiều ảnh hưởng đến đôi mắt, làm hỏng giác mạc, thủy tinh thể và võng mạc. Do đó, những người tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím có thể bị mờ mắt, nhạy cảm với ánh sáng, thậm chí mù lòa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn