MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thời tiết thay đổi sẽ gây ra các bệnh lý về tai mũi họng. Ảnh: Xinhua

Viêm tai mũi họng lúc giao mùa, trẻ con, người lớn đều khổ

Hà Lê LDO | 30/03/2024 17:44

Thời điểm giao mùa, thời tiết nồm ẩm nhiều khiến bệnh liên quan đến hô hấp thường xuyên xảy ra, trong đó có viêm tai mũi họng.

Bệnh lý tai mũi họng thường gặp ở mọi lứa tuổi. Ngoài các yếu tố gây bệnh như thời tiết, khí hậu, môi trường, khói bụi…, những thói quen không tốt cũng góp phần gây nên các bệnh lý tai mũi họng.

Thời tiết vừa chuyển mùa, anh Trần Hải Anh (32 tuổi, ở Nam Định) đã phải tới Bệnh viện An Việt khám vì những triệu chứng khó chịu liên quan đến mũi. Ban đầu, anh tưởng mình bị viêm xoang nhưng sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận anh bị viêm mũi dị ứng.

Cũng giống như anh Hải Anh, chị Minh Nhàn (ở Hà Nội) cho biết, cứ vào thời điểm giao mùa hay không khí ô nhiễm là chị lại hắt hơi, sổ mũi. Đi đâu cũng phải mang theo khăn giấy. Thậm chí, có đợt chị còn bị sốt kèm đau đầu cả tuần không khỏi phải đi khám bác sĩ. Kết quả, chị cũng bị viêm mũi dị ứng.

Theo bác sĩ Hà Tố Như, Bệnh viện An Việt, thời gian qua nhiều người tới viện khám vì các bệnh lý tai mũi họng gia tăng trong đó có bệnh viêm mũi dị ứng. Số ca nhập viện khám tăng cao trong những ngày giao mùa.

Viêm mũi dị ứng thường khởi phát với các triệu chứng như người bệnh cảm thấy ngứa ở mũi, họng, mắt hay ống tai. Tiếp theo sẽ là những cơn hắt hơi, kèm theo là ngạt mũi và chảy mũi dịch trong.

Bác sĩ Hà Tố Như tư vấn cho bệnh nhân về cách điều trị khi mắc viêm mũi họng. Ảnh: Hải Phạm

Các triệu chứng của viêm mũi dị ứng có thể hết sớm nhưng lại thường xuyên xuất hiện, không quá nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật. Hiện điều trị viêm mũi dị ứng như hiện nay chỉ điều trị tạm thời và hầu như không thể dứt điểm.

Theo bác sĩ Hà Tố Như, một lưu ý với bệnh viêm mũi dị ứng là các triệu chứng dễ nhầm với các bệnh hô hấp khác nên nhiều người tự mua thuốc về uống. Đây là sai lầm hại sức khỏe vì khi bị viêm mũi dị ứng, bác sĩ sẽ điều trị thuốc khác chứ không phải là kháng sinh như mọi người vẫn nghĩ.

Hiện môi trường sống của chúng ta chứa chất gây dị ứng trong không khí tương đối nhiều. Cách phòng viêm mũi dị ứng tốt nhất là tránh những tác nhân gây bệnh này. Ô nhiễm không khí cũng làm cho tình trạng viêm mũi dị ứng nặng hơn, vì thế cần đeo khẩu trang khi ra ngoài.

“Để bệnh viêm mũi dị ứng không tái phát hoặc tấn công sang các thành viên khác trong gia đình, bạn cần giữ nhà cửa luôn khô sạch và thoáng khí. Trong nhà người bệnh không nên nuôi chó, mèo, thú cưng, trồng hoa tươi… Cần thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, để phòng thông thoáng, tránh nấm mốc”, bác sĩ Hà Tố Như cho hay.

Ngoài ra, bác sĩ còn khuyên, khi bị viêm mũi dị ứng cần tới gặp bác sĩ chuyên khoa để được điều trị chứ không nên tự ý mua thuốc hay nghe theo các mẹo trên mạng để tránh tiền mất tật mang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn