MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lê Đình Hùng - Phó chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội tặng Cờ thi đua của LĐLĐ TP. Hà Nội cho CĐ Trường THPT Hoàng Cầu. Ảnh: Xuân Trường

4 giải pháp giúp giáo viên đổi mới trong dạy và học

XUÂN TRƯỜNG LDO | 24/08/2017 07:14
Theo bà Nguyễn Thị Lan Phương - Chủ tịch CĐ Trường THPT Hoàng Cầu (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) - trong năm học 2016-2017, 100% giáo viên (cũng là đoàn viên CĐ trường) đã đăng ký nội dung đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

Theo đó, có 31 giải pháp cá nhân, 12 giải pháp nhóm nhà giáo, 100% đoàn viên là nhà giáo có sáng kiến kinh nghiệm đoạt giải cấp trường, 100% giáo viên tham gia hội giảng cấp trường đạt kết quả khá và giỏi, 100% giáo viên ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Các giáo viên trong trường đã tích cực tham gia các cuộc thi do Sở GDĐT TP.Hà nội tổ chức. Qua đó, có 5 giáo viên đoạt các giải cấp thành phố, 1 giáo viên đoạt giải ba cấp Quốc gia về dạy học theo chủ đề; 1 giáo viên đoạt giải nhì cấp thành phố về thi giáo viên dạy giỏi…

Để đạt được những thành tích trên, CĐ Trường THPT Hoàng Cầu đã thực hiện 4 giải pháp để tổ chức tốt phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”. Trước hết, CĐ trường đã sâu sát, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của các giáo viên; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chính sách; giúp đỡ nữ giáo viên bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chia sẻ khó khăn với các đoàn viên, nhà giáo với số tiền 10 triệu đồng/năm;

Thứ hai, CĐ trường với phương châm vui khỏe để có tinh thần tốt, đã đề xuất chính quyền hỗ trợ kinh phí gần 15 triệu đồng để tổ chức giải cầu lông cấp trường với 100% đoàn viên tham gia (qua phong trào, đã có đoàn viên đi dự thi và đoạt 2 Huy chương vàng giải cầu lông cấp thành phố); tổ chức cho đoàn viên, giáo viên đi tham quan du lịch tại Ba Vì, Hòa Bình, các tỉnh miền Tây…

Thứ ba, CĐ trường tham mưu với chính quyền trang bị máy chiếu, thiết bị âm thanh cho các phòng học, hỗ trợ kinh phí học tập, hội thảo chuyên đề, mua bổ sung sách tham khảo trong thư viện theo nhu cầu đăng ký của các giáo viên.

Thứ tư, đổi mới công tác thi đua để cùng tiến. CĐ trường đã triển khai tốt các phong trào thi đua, trong đó có phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”. Vấn đề “Nêu gương người tốt, việc tốt” được tổ chức thường xuyên. Công khai tiêu chí đánh giá thi đua và tiền thưởng thi đua, coi trọng tiêu chí đổi mới sáng tạo, công khai quá trình tích lũy thành tích, mức khen thưởng để động viên khích lệ đoàn viên… 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn