MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lập quỹ để hỗ trợ kịp thời đoàn viên khó khăn

KHÁNH NGUYỄN LDO | 23/09/2019 11:26

Cty Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) hiện có 1.283 cán bộ, CNLĐ, 100% là đoàn viên Công đoàn (CĐ). Gần 1.300 con người trong ngôi nhà chung PC Hải Dương luôn sẵn sàng giúp nhau qua sự kết nối của tổ chức CĐ.

CĐ PC Hải Dương đã đề xuất với chuyên môn thành lập Quỹ Nhân đạo, Quỹ Tình thương, Quỹ nữ công để kịp thời hỗ trợ những đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động (TNLĐ), thăm hỏi tứ thân phụ mẫu của người lao động (NLĐ) bị bệnh hiểm nghèo...

Ông Vũ Đức Thanh - Phó Chủ tịch CĐ Cty - cho biết, gặp hoàn cảnh khó khăn là điều không ai muốn. Nhưng trong khó khăn đó, nếu được chia sẻ, NLĐ sẽ sớm vượt qua. Vì lý do đó, CĐ Cty đề xuất với lãnh đạo chuyên môn ban hành nhiều chính sách giúp đỡ NLĐ như hỗ trợ tiền viện phí khi công nhân phải điều trị bệnh nan y hay bị TNLĐ... Tất cả được lãnh đạo Cty nhất trí và đưa vào nội quy, thỏa ước.

Là người nhận được rất nhiều tình cảm của lãnh đạo Cty, CĐ và anh chị em đồng nghiệp khi chẳng may bị TNLĐ, vợ mất sớm để lại 2 con nhỏ, anh Phạm Quang Sáng - công nhân Điện lực Tứ Kỳ - thấm thía: “Không chỉ quan tâm hỗ trợ khi tôi gặp biến cố mà CĐ còn tạo điều kiện cho tôi rất nhiều trong công việc. Tôi được miễn trực, chỉ phải đi làm trong giờ hành chính. Sự quan tâm chu đáo đó đã giúp cuộc sống của bố con tôi bớt khó khăn”.

Chị Nguyễn Thị Hiền - công nhân Điện lực Chí Linh - xúc động khi chia sẻ về sự quan tâm của CĐ và đồng nghiệp khi chị bị TNLĐ. “CĐ Cty đã luôn có mặt kịp thời động viên tôi và gia đình vượt qua gia đoạn khó khăn nhất. Tình nghĩa ấy chúng tôi luôn khắc ghi trong lòng”, chị Hiền nói.

Gia đình anh Sáng và chị Hiền mỗi người đã được nhận gần 70 triệu đồng từ sự hỗ trợ của CĐ và các đồng nghiệp. Trong thời gian qua, CĐ Cty cũng hỗ trợ cho 92 người có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ 8 nữ CNLĐ và phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng, với số tiền gần 200 triệu đồng.

Ngoài ra, CĐ Cty còn đề xuất với lãnh đạo triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, tạo sự kết nối, chia sẻ cộng đồng. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Cty tiến hành sửa chữa, lắp đặt miễn phí hệ thống điện sinh hoạt nông thôn và tặng quà cho 20 hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn tại xã Cẩm Chế (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Dự kiến từ nay đến cuối năm, Cty sẽ sửa chữa điện cho trên 200 hộ nghèo tại 12 huyện, thành phố trong tỉnh. Đặc biệt, ngày 12.3 vừa qua, Cty đã trao 120 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình anh Nguyễn Văn Dự (42 tuổi, ở xóm 5, thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải, Ninh Giang). Số tiền này do tập thể cán bộ, nhân viên Cty quyên góp ủng hộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn