MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lập quỹ, giúp đoàn viên ổn định cuộc sống

B.TRUNG - T.BÌNH LDO | 13/07/2018 07:02

Trong những năm vừa qua, BCH CĐCS phường Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã không ngừng nỗ lực huy động sự chung tay giúp đỡ của các DN trên địa bàn cũng như tổ chức các mô hình hiệu quả trong nội bộ cơ quan, nhằm từng bước giúp cho đoàn viên, CNVCLĐ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, an tâm cống hiến sức lực và trí tuệ cho công việc.

Theo Chủ tịch CĐCS phường Điện Ngọc - Đặng Công Dũng, hiện thu nhập bình quân của đoàn viên CĐ cấp phường chỉ trên 2 triệu đồng/tháng, nên đời sống anh em còn vất vả. Với mức lương như vậy, việc đảm bảo cuộc sống đã là khó nên việc mua sắm các vật dụng thiết yếu cho gia đình gần như là bất khả thi.

Nắm bắt được điều đó, BCH CĐ phường đã chủ động tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, lập kế hoạch xây dựng mô hình Quỹ “Nguồn vốn quay vòng” nhằm giải quyết phần nào khó khăn trước mắt cho đoàn viên CĐ.

Theo đó, đến nay đã có hơn 20 người tham gia mô hình trên, mỗi người hằng tháng sẽ đóng vào quỹ 1 triệu đồng. Đến cuối tháng, lãnh đạo CĐCS sẽ tổ chức bốc thăm để chọn người đến phiên nhận tiền, xoay vòng cho tất cả những người tham gia. Đáng chú ý, tất cả sẽ được công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho tất cả đoàn viên tham gia.

Song song với mô hình trên, BCH CĐ phường còn vận động tổ nữ công bao gồm 15 người tổ chức nuôi “Heo đất”. Theo đó, mỗi người hằng tháng sẽ bỏ vào heo đất một khoản tiền nhất định từ 50.000 - 100.000 đồng, tùy theo lòng thiện tâm.

Số tiền ở “Heo đất” sẽ được dùng để tặng sổ tiết kiệm cho con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường hoặc nhận đỡ đầu nuôi nấng, hỗ trợ các trường hợp trẻ mồ côi cha mẹ. Số tiền còn lại sẽ được trích ra để tặng quà cho các chị em trong những ngày lễ đặc biệt như 8.3 hay 20.10. Bên cạnh đó, CĐCS phường Điện Ngọc còn nhận phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng, với mức 500.000 đồng/người/tháng.

Chủ tịch CĐCS phường Điện Ngọc - Đặng Công Dũng chia sẻ: “Các hoạt động CĐ của chúng tôi vững mạnh và đạt được những hiệu quả đáng kể trong thời gian qua chính là nhờ sự đồng thuận, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lãnh đạo phường với BCH CĐ phường. Trong thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa những mô hình và hoạt động trên nhằm đáp ứng kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của anh chị em đoàn viên, CNVCLĐ.”

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn