MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động mua hàng ở siêu thị công đoàn.

Sáng kiến giúp CNLĐ tiết kiệm chi phí cuộc sống

ĐÌNH TRỌNG LDO | 09/07/2022 14:17
Bình Dương - Trong bối cảnh giá các mặt hàng thiết yếu tăng cao khiến cuộc sống của người lao động thêm khó khăn, ''mô hình siêu thị công đoàn'' tại Công ty TNHH Yazaki EDS VN đã giúp hàng nghìn lao động tiết kiệm được chi phí trang trải cuộc sống. 

Ghé thăm Công ty TNHH Yazaki EDS VN (một trong những doanh nghiệp đông công nhân ở Dĩ An Bình Dương), chúng tôi thấy ngay siêu thị công đoàn ở vị trí cổng vào đang nhộn nhịp công nhân lao động mua hàng.

Đây là “mô hình siêu thị công đoàn” được mở ra để phục vụ cho tất cả công nhân lao động trong công ty. Siêu thị có đầy đủ các sản phẩm là những mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống hằng ngày của người lao động.

Tại đây, chị Huỳnh Thị Liễu  (30 tuổi, quê Bình Định) đang tranh thủ giờ nghỉ trưa mua nước uống và mua thêm đồ sử dụng cho gia đình.

"Mua hàng hóa ở siêu thị công đoàn thì tiện lợi hơn. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi xuống mua đồ, uống nước rồi trở lại làm việc. Hàng hóa ở đây đủ cả, tôi thường mua mắm, muối, dầu ăn, bột giặt, dầu gội đầu. Có hôm mua cả đồ ăn, bánh kẹo... về.

Ưu điểm là giá cả ở đây thì rẻ hơn so với tạp hóa ở bên ngoài. Mua đồ tại siêu thị công đoàn giúp tôi tiết kiệm được một phần chi phí trong bối cảnh giá cả hàng hoá tăng cao” - chị Liễu chia sẻ.

Người lao động mua hàng giá rẻ hơn ở siêu thị công đoàn.

"Hằng ngày đi làm, giờ nghỉ tôi ra đây mua nước uống, khi tan ca thì mua đồ ăn. Mua hàng hóa ở siêu thị công đoàn tiện lợi, không phải đi ra ngoài. Bên cạnh đó, giá ở đây rẻ hơn giúp tôi và anh chị em công nhân tiết kiệm được một phần chi phí" - anh Lê Minh Tú (27 tuổi, quê Kiên Giang) cho biết.

Theo bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yazaki EDS VN, trước khi mở siêu thị, công đoàn đã khảo sát thực tế, sau giờ tan ca công nhân lao động không có thời gian đến các chợ để mua sắm những vật dụng, nhu yếu phẩm để phục vụ nhu cầu hằng ngày. Hơn nữa, việc cân đối thu chi cũng là vấn đề đối với lao động đặc biệt là lao động nhập cư (tiền nhà, tiền ăn, tiền gửi con)…

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung kiểm tra hàng hóa trong siêu thị.

Trước bối cảnh trên, bà Nhung và Ban chấp hành CĐCS đã đề xuất với doanh nghiệp xây dựng mô hình siêu thị công đoàn tại công ty, nhằm đáp ứng những mặt hàng thiết yếu cho đoàn viên công đoàn, người lao động với mức giá thấp hơn thị trường.

Ngoài ra, đơn vị còn kết thêm với hệ thống siêu thị, định kỳ mỗi tháng hoặc mỗi tuần sẽ triển khai chương trình bán hàng giá ưu đãi cho nhân viên công ty. Siêu thị sẽ bố trí quầy bán hàng tại công ty với những mặt hàng giá ưu đãi từ 10-45% như: Điện gia dụng, nhu yếu phẩm, hóa phẩm, đồ may mặc…

Mô hình siêu thị công đoàn này được áp dụng đầu tiên tại trụ sở công ty ở Dĩ An. Sau đó được triển khai đến các chi nhánh của công ty ở KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương và chi nhánh tại Trà Vinh.

Người lao động tiết kiệm được chi phí trong bối cảnh giá hàng hoá tăng cao.

“Hiệu quả của siêu thị mang lại là giúp người lao động mua được hàng hóa thuận tiện hơn, rẻ và tiết kiệm hơn. Thông qua mô hình này nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn với người lao động. Tạo sự gắn bó, tin tưởng giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn cơ sở, công ty” - bà Phạm Thị Tuyết Nhung cho hay.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Bình Dương đánh giá cao mô hình này trong việc chăm lo đời sống cho người lao động. Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, ngoài Công ty TNHH Yazaki EDS VN, mô hình siêu thị công đoàn ở nhiều doanh nghiệp đang giúp công nhân lao động giảm được một phần chi phí trong bối cảnh giá cả các mặt hàng tăng cao hiện nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn