MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nữ công nhân đang truy cập Internet tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: QUẾ CHI

Thúc đẩy tiếng nói của lao động nữ trong khu công nghiệp

QUẾ CHI LDO | 16/08/2017 07:41

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh vừa ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) triển khai dự án “Thúc đẩy quyền và tiếng nói của lao động di cư, đặc biệt là lao động nữ, hướng tới đảm bảo an sinh xã hội và điều kiện làm việc tốt hơn ở các KCN Bắc Ninh” (gọi tắt là dự án DGD).

Mục tiêu của dự án là lao động di cư đặc biệt là lao động nữ, hướng tới đảm bảo an sinh xã hội và điều kiện làm việc tốt hơn, đặc biệt là cải thiện các vấn đề về ATVSLĐ. Dự án được triển khai tại KCN Yên Phong và KCN Quế Võ, thời gian triển khai dự án là 5 năm, từ năm 2017 đến năm 2021. 

Các hoạt động của dự án gồm: Thành lập 6 nhóm công nhân (CN) nòng cốt tại khu nhà trọ KCN Yên Phong và Quế Võ, duy trì sinh hoạt hằng tháng của những nhóm CN này; tập huấn kiến thức, kỹ năng cho nhóm CN; tổ chức họp hằng quý thảo luận các vấn đề của CN có sự tham gia của các ban ngành và chính quyền địa phương; đối thoại đa bên, tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, tham vấn cá nhân hỗ trợ các sáng kiến của CN; ứng dụng online chia sẻ thông tin; tham vấn chuyên gia và CN về Luật Lao động, tiền lương; đối thoại với các bên liên quan về Luật Lao động; tập huấn về đối thoại xã hội và ATVSLĐ…

Theo CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 16 KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó 9 KCN đã và đang đi vào hoạt động. Các KCN Bắc Ninh hiện đang sử dụng trên 247.000 lao động, trong đó lao động ngoại tỉnh chiếm tới 75%; nhiều người trong số lao động ngoại tỉnh là nữ. Có thể nói, việc triển khai dự án trên sẽ góp phần tăng cường kiến thức về pháp luật, kỹ năng sống cho CN, cũng như nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho NLĐ vốn đang rất thiếu thốn. 

Cả ngày, CN phải làm việc “đầu tắt, mặt tối” trong nhà xưởng; khi trở về phòng trọ thì người đã mệt mỏi rã rời, nên dễ hiểu là họ chỉ mong muốn được… ngủ để lấy lại sức, không có thời gian và điều kiện để tìm đến những phương tiện giải trí, thể thao để nâng cao văn hóa, tinh thần của mình. Cuộc sống khó khăn với thu nhập ít ỏi cũng là một nguyên nhân để họ phải “hạn chế” mình tham gia vào những hoạt động giải trí. 

Đây là một hoạt động thể hiện sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tới những CNLĐ nhập cư - hiện đang rất đông đảo trên địa bàn tỉnh - nhất là đối với lao động nữ vốn còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn