MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

9 tháng xuất khẩu... 1 lao động

NHẬT HỒ LDO | 12/10/2018 07:15
Qua 9 tháng thực hiện Đề án đưa người lao động đi nước ngoài làm việc, tại Cà Mau chỉ đưa đi được đúng… 1 người. Hàng loạt nguyên nhân được phân tích, mổ xẻ.

Dù vậy, chưa ai dám nhìn nhận thực tế là nó chưa thật sự phù hợp với trình độ, năng lực và đặc điểm của vùng đất này.

Theo đề án đưa lao động đi nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Cà Mau phải xuất khẩu hơn 1.260 lao động. Qua 9 tháng đầu năm 2018 triển khai đề án, mới có hơn 400 người đăng ký xuất khẩu lao động, trong đó đã có hơn 180 lao động được tư vấn và đưa đi khám sức khỏe tổng quát, 155 lao động đang học ngoại ngữ, chủ yếu là lao động không thuộc diện chính sách. Có 35 lao động được phỏng vấn đạt yêu cầu, thế nhưng mới có 1 lao động đã xuất cảnh còn lại 34 lao động đang chờ. Con số này khiến ông Thân Đức Hưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - phải băn khoăn. Bởi quá ít người đăng ký tham gia vào đề án dù hàng loạt những ưu đãi để NLĐ Cà Mau có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài.

Vẫn là những nguyên nhân khá cũ: Lao động tỉnh Cà Mau chưa qua đào tạo nghề, hoặc mới đào tạo nghề trình độ sơ cấp nên chưa đáp ứng nhu cầu kỹ năng nghề của nước ngoài, chất lượng lao động chưa cao chỉ bố trí công việc đơn giản; trình độ ngoại ngữ của lao động Cà Mau hạn chế.

Nhằm cứu đề án không bị phá sản, mới đây UBND tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp “mổ xẻ” nguyên nhân. Tại cuộc họp, các đại biểu nêu lên nhiều giải pháp. Tuy nhiên, hầu hết ý kiến lại đưa ra cách vay và cách trả tiền vay cho các ngân hàng. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng, nên có quỹ dự phòng và giao cho một đơn vị làm đầu mối trong việc thu hồi vốn vay của người lao động. UBND tỉnh đứng ra bảo lãnh cho người lao động trả nợ vay cho ngân hàng, nếu người lao động không trả nợ. Khi ngân hàng thu hồi vốn, tỉnh xuất ngân sách trả nợ vay của người lao động cho ngân hàng rồi thu hồi vốn của người lao động sau.

Mặc dù Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị phải thực hiện bằng được chủ trương đưa người lao động đi làm việc nước ngoài. Tuy nhiên, nếu cứ chăm chăm vào việc vay tiền ngân hàng và cách trả nợ của NLĐ khi tham gia đề án thì còn lâu lắm Cà Mau mới có cơ hội đưa được LĐ ra nước ngoài làm việc như mong đợi, chí ít là bằng con số mà đề án đề ra khi mà trình độ, năng lực, chương trình đào tạo cho LĐ xuất khẩu vừa thiếu vừa yếu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn