MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỏi Lý Sơn. Ảnh: Internet.

Bảo vệ tỏi Lý Sơn khi còn có thể

NGUYỄN NGHĨA LDO | 28/11/2018 07:36
Những ngày này nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bắt tay vào xuống giống sản xuất vụ tỏi đông xuân 2018 - 2019 trong tâm trạng lo lắng.

Anh Phạm Như Lành, xã An Hải, xuống giống 6 sào tỏi. Để sản xuất mùa vụ này anh phải đầu tư trên 80 triệu đồng. Anh cho biết, vụ này người dân rất lo lắng cho đầu ra, nếu qua năm giá tỏi thấp như năm nay, thì người dân sẽ khó khăn.

Vụ tỏi này toàn huyện Lý Sơn xuống giống trên 320 hécta diện tích. Chi phí đầu tư cao, tuy nhiên thời gian qua các loại tỏi được trồng trong đất liền sống ký sinh trên thương hiệu tỏi Lý Sơn khiến giá tỏi có lúc chỉ còn 30.000 đồng/kg, thấp hơn 100.000 đồng/kg so với năm trước. Bước vào vụ tỏi này hàng nghìn nông dân trên đảo cùng chung nỗi băn khoăn, lo lắng đầu ra cho cây tỏi, vì họ không biết giá tỏi sau này có bù đắp được công sức của họ đã bỏ ra hay không, vì trên hòn đảo này ngoài đi biển và trồng hành tỏi thì người dân không không biết làm gì để sống.

Người dân Lý Sơn lo lắng là có cơ sở, bởi đến cuối năm nay nhưng 280 tấn tỏi vẫn còn tồn đọng trong dân, khó tiêu thụ, giá cả lại thấp vì tỏi đất liền nhan nhản trên đảo cạnh tranh với tỏi địa phương. Với tâm lý trữ tỏi đợi giá cao rồi bán, nhưng tình trạng lượng tỏi đất liền năm nay nhiều khiến việc tiêu thụ tỏi Lý Sơn có phần giảm đáng kể. Đó cũng là nguyên nhân tỏi Lý Sơn rớt giá thảm.

Bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn - cho biết, để bảo vệ thương hiệu tỏi, ngoài việc vận động các chủ phương tiện vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và Bưu điện huyện không nhận chuyển, gửi các mặt hàng tỏi từ nơi khác về đảo, thì huyện cũng đang phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi làm chỉ dẫn địa lý cho cây tỏi, để quản lý thương hiệu đối với cây tỏi chặt chẽ hơn. “Với hộ gia đình nào có hành vi gian dối, đưa tỏi nơi khác kinh doanh dưới nhãn mác tỏi Lý Sơn thì chúng tôi sẽ tạm giữ, đồng thời có thông báo để du khách... tẩy chay. Phải quản lý chặt chẽ vấn đề này thì bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn mới bền vững được” - Bà Hương nhấn mạnh.

Toàn huyện Lý Sơn có gần 4.000 hộ nông dân sản xuất nông nghiệp với trên 326 hécta đất sản xuất hành tỏi, mỗi năm thu về hơn 2.000 tấn tỏi. Nơi đây được ví là vương quốc tỏi với chất lượng vượt trội, được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng. Thế nhưng tỏi Lý Sơn dần mất đi giá trị đối với người tiêu dùng bởi các loại tỏi từ đất liền mang đến. Vì vậy, Lý Sơn cần có giải pháp căn cơ hơn để lấy lại niềm tin người tiêu dùng, và nâng tầm thương hiệu tỏi, chứ không đơn thuần áp dụng các biện pháp hành chính...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn