MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn tại tổ 4, KV 11, đường Hoàng Văn Thụ TP. Quy Nhơn xảy ra nhiều sai phạm trong mua, bán, sử dụng, quản lý nhà ở xã hội. Ảnh: TNMT.

Đánh cắp mộng an cư

XUÂN NHÀN LDO | 17/09/2018 06:31
UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu rà soát, xử lý sai phạm trong việc quản lý, sử dụng căn hộ nhà ở xã hội tại một số dự án trên địa bàn. 

Động thái này xuất phát từ kết quả làm việc của một tổ liên ngành ở dự án chung cư nhà thu nhập thấp Long Thịnh và dự án nhà ở xã hội Phú Mỹ. Cả hai được triển khai ở TP.Quy Nhơn và đều là mô hình cộng hưởng đầu tiên giữa nhà nước với doanh nghiệp trong nỗ lực giải bài toán an sinh cho dân nghèo đô thị.

Chung cư Long Thịnh có 480 căn hộ, tổng diện tích xây dựng hơn 34.000m2. Tổng mức đầu tư công trình gần 193 tỉ đồng, do Cty CP Đầu tư - Kinh doanh vật liệu xây dựng FICO làm chủ. Xem xét 479 trường hợp, tổ kiểm tra phát hiện chủ đầu tư xét duyệt 134 hồ sơ không đúng yêu cầu về cư trú; 211 căn tạm vắng người; 15 hộ chủ sở hữu không sử dụng. Trong 252 căn có người đang sử dụng, chỉ 152 trường hợp đúng tên hợp đồng còn lại 49 căn cho thuê, 50 căn chuyển nhượng...

Ở dự án Phú Mỹ, do Cty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn làm chủ đầu tư, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Phú Mỹ có 237 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 11,6 ngàn mét vuông nhưng kiểm tra 208 trường hợp, chỉ 101 căn hộ có người sử dụng đúng hợp đồng. Còn lại 24 căn cho thuê, 54 căn chuyển nhượng lại, 29 căn cho mượn.

Theo tìm hiểu của PV, nhóm chủ nhân ngoài công chức, viên chức bình thường, không loại trừ một số cán bộ lợi dụng thân thế, quyền lực để trục lợi, kiếm chác. Cứ một cái tên như vậy luồn lách, len lỏi vào, một gia đình khó khăn thua thiệt sẽ bị đánh bật ra.

Giấc mơ an cư của người nghèo tiếp tục bị dạt xa thăm thẳm. Nhớ có lần trả lời PV Lao Động, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng từng bày tỏ quyết tâm biến công cuộc chăm lo cho nhóm người yếu thế, dễ tổn thương trở thành nội dung ưu tiên trong công tác điều hành năm 2018.

Ông Dũng cũng đề cập tới thách thức trong lộ trình theo đuổi kế hoạch phát triển dự án nhà ở xã hội. Lợi nhuận ít, doanh nghiệp không mặn mà trong khi thẩm quyền ban hành chính sách ưu đãi của cơ quan quản lý nhà nước địa phương thì hữu hạn.

Câu chuyện trục lợi nhà ở xã hội ở Bình Định ngoài khía cạnh đạo đức, đánh cắp mộng an cư của người nghèo, còn cần được soi rọi cả khía cạnh đã “đả thương” một chủ trương, chính sách nhân văn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn