MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

Không dễ giải ngân vốn hỗ trợ

LÊ NHƯ GIANG LDO | 26/07/2018 10:34
Với tổng kinh phí trên 2,7 tỉ đồng, trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2018 tỉnh Đồng Tháp sẽ hỗ trợ giống cây trồng - vật nuôi, máy móc - thiết bị cho hộ nghèo - cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tại 8 xã biên giới (Chương trình 135) và các đối tượng này tại 9 xã thuộc các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông và thị xã Hồng Ngự (các xã ngoài Chương trình 135). 

Theo kế hoạch của Sở NNPTNT Đồng Tháp, đến cuối năm 2018 giải ngân 100% vốn các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình này để hỗ trợ phương tiện sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho người nghèo và xây dựng, nhân rộng mô hình.

Ấy nhưng, tiến độ triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 của tỉnh Đồng Tháp đang diễn ra chậm. Đến cuối tháng 6, nguồn vốn này vẫn chưa giải ngân được; các xã tham gia chương trình còn đang triển khai thực hiện việc lập kế hoạch hỗ trợ. Riêng mô hình nhân rộng, Sở NNPTNT Đồng Tháp phối hợp với các địa phương hoàn chỉnh hồ sơ gửi Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn để thẩm định. Nguyên nhân được lý giải là do phải điều chỉnh hướng dẫn, quy định triển khai thực hiện chương trình.

Để có thể giải ngân nguồn vốn hỗ trợ, từ nay đến cuối năm 2018, Sở NNPTNT Đồng Tháp còn phải hoàn thành một số công việc: Hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch thực hiện hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt; triển khai giải ngân vốn mô hình nhân rộng khi trung ương phê duyệt hồ sơ; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình theo kế hoạch đề ra.

Vì vậy, có thể thấy, để nguồn vốn hỗ trợ đến tay hộ nghèo - cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ theo đúng kế hoạch, các công việc còn lại phải được triển khai thực hiện khẩn trương, đồng bộ, có các phương án dự phòng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình thực hiện... Mặt khác, hộ nghèo - cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khi tham gia các dự án, tiểu dự án này phải có nguồn vốn đối ứng. Đây là điều không phải hộ nào cũng có điều kiện đáp ứng nên cũng cần phải tính tới giải pháp tạo điều kiện để họ tham gia chương trình. Chẳng hạn như, tăng mức vốn vay cho những hộ không có khả năng đáp ứng vốn đối ứng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn