MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Loanh quanh quả trứng, con gà...

NGUYỄN TRUNG HIẾU LDO | 06/01/2018 07:30
Cách đây 15 năm, hưởng ứng chương trình giãn dân, lập làng sinh thái của chính quyền cấp tỉnh, hàng trăm gia đình của 5 xã vùng cát ven biển huyện Triệu Phong (Quảng Trị), đã đến nơi ở mới thuộc xã Triệu Sơn cùng huyện “khẩn đất, lập làng”.

Tháng 9.2014, thể theo yêu cầu nhiều lần của người dân, chính quyền địa phương huyện cho đo đạc đất và cấp trích lục bản đồ địa chính cho từng hộ. Nghĩ vậy là xong, chờ đến ngày nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản trên đất để an cư lạc nghiệp… thế nhưng suốt hơn 2 năm ròng, nhiều hộ dân vẫn không nghe ai đoái hoài đến quyền lợi của mình.

Ông Trần Hữu Bé - đại diện cho các hộ gia đình - cho biết: “Sau hai lần gửi đơn khiếu nại tập thể, tháng 4.2017, Thanh tra huyện Triệu Phong yêu cầu chúng tôi liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Triệu Phong để được xem xét, trả lời. Dân chúng tôi đến gặp thì cán bộ trả lời rằng, huyện không cấp giấy vì chưa có nhà, đồng thời đề nghị chuyển qua đất màu. Dĩ nhiên là chúng tôi không đồng ý và tiếp tục khiếu nại…”.

Do kéo dài quá lâu, áp dụng theo Luật Đất đai mới, thuế phí cấp quyền sử dụng đất đã cao vọt so với trước, vì vậy dân càng bức xúc. UBND huyện Triệu Phong đã tổ chức kiểm tra và thừa nhận lỗi của 4 cơ quan liên quan, và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, trong đó chính quyền cơ sở là UBND xã Triệu Sơn đã không kịp thời hướng dẫn cho dân thực hiện các thủ tục. Tuy vậy văn bản này vẫn cho rằng, do người dân “chưa nắm được quyền lợi của mình, nên vẫn chưa làm thủ tục hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận”.

Trong thực chất từ khi bắt đầu ổn định đời sống, dân đã có nguyện vọng được cấp quyền sử dụng đất từ nhiều năm trước. Đại diện các hộ dân cho biết, lên trên thì huyện bảo, chưa có nhà thì không cấp sổ đỏ; xuống xã thì lại trả lời “chưa có “sổ đỏ” thì không thể cấp giấy phép xây nhà”. Loanh quanh cứ như chuyện con gà với quả trứng hỏi ai có trước.

Việc cấp quyền sử dụng đất hoặc cấp phép xây nhà đều thuộc thẩm quyền của cơ quan công quyền từ cơ sở đến cấp huyện. Trong văn bản huyện Triệu Phong gửi cho người dân đã thừa nhận chính quyền có phần lỗi.

Đã nhận thì phải tìm cách giải quyết, thế nhưng từ hơn 5 tháng qua, người dân thôn Thượng Trạch, xã Triệu Sơn vẫn ngóng chờ “an cư lạc nghiệp”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn