MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhà giàu dậy sớm

PHẤN ĐẤU LDO | 24/04/2018 06:44
Năm 2017, PCI tỉnh Đồng Tháp xếp thứ nhất vùng ĐBSCL, thứ 3 cả nước. Kết quả này một lần nữa khẳng định môi trường đầu tư, công tác quản lý, điều hành của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp (DN) đánh giá cao.

Xếp đầu vùng ĐBSCL, Đồng Tháp cũng là địa phương đầu tiên ở đây đưa ra “mổ xẻ” PCI năm 2017 và bàn biện pháp tăng điểm trong năm 2018 tại Hội nghị được tổ chức ngày 6.4.

Thời gian qua, Đồng Tháp đã tạo lập nhiều kênh hỗ trợ, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của DN. Tỉnh cũng sửa đổi quy trình, thủ tục đầu tư, tạo “con đường ngắn nhất” cho DN vào đầu tư. Đó là những điểm mạnh giúp Đồng Tháp “kiếm điểm” từ cộng đồng DN. Mặc dù vậy, nhiều ý kiến chỉ ra rằng, các chỉ số thành phần tuy có cải thiện, song vẫn còn chậm, một số chỉ số giảm điểm.

Sau Đồng Tháp, ngày 11.4, tỉnh Long An tổ chức hội nghị đánh giá chỉ số PCI năm 2017. Năm 2017, PCI tỉnh Long An xếp thứ nhì vùng ĐBSCL, thứ 4 cả nước với 66,7 điểm; tăng 11 bậc và tăng 6,05 điểm so với năm 2016. Cả 10 chỉ số thành phần đều tăng điểm, không có chỉ số thành phần giảm điểm.

Theo đánh giá của các DN, năm qua tỉnh Long An có chủ trương, chính sách đúng đắn, năng động trong giải quyết các vấn đề vướng mắc của họ. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính ngày càng rút ngắn, giảm các giấy phép không cần thiết, các thủ tục hành chính rườm rà...

Dù vậy, PCI năm 2017 tỉnh Long An có 5 chỉ số thành phần tuy tăng điểm so với năm 2016, nhưng còn thấp điểm so với 3 tỉnh Top 3, thậm chí có chỉ số thấp điểm hơn một số tỉnh có thứ hạng thấp hơn Long An. Đồng Tháp và Long An là 2 địa phương dẫn đầu khu vực ĐBSCL xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017.

Dù vậy, hai địa phương này tự thấy rằng mình còn nhiều khiếm khuyết cần phải khắc phục. Họ đã sớm “mổ xẻ” PCI năm 2017 và quyết tâm tăng điểm trong năm 2018. Họ là những “nhà giàu thức dậy sớm” như cách nói ví von của bà con miền Tây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn