MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguồn nước bị nhiễm mặn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: TT

Nước và tầm nhìn

NGUYỄN TRUNG HIẾU LDO | 09/11/2018 10:06
Đà Nẵng đang lâm vào cơn khát nước sinh hoạt dữ dội nhất từ trước đến nay.

Hầu hết trên địa bàn từ quận trung tâm Hải Châu cho đến vùng ven thuộc huyện Hòa Vang các hộ dân đều mất nước nhiều ngày, hoặc có cũng nhỏ giọt, không đáp ứng những nhu cầu tối thiểu trong sinh hoạt, vệ sinh… Người dân ta thán, nhưng đến nay, chính quyền thành phố chưa có một lời giải thích nào thỏa đáng, ngoài lời trần tình của Cty cổ phần cấp nước Dawaco - đơn vị duy nhất cung cấp nước sạch cho gần 1 triệu dân thành phố - rằng, do trời làm hạn hán, nước mặn xâm nhập mạnh vào đầu nguồn nước… Hơn hết các thủy điện gồm Đắc My 4, A Vương đã thu hầu hết nước từ đầu nguồn, nên sông Yên (nguồn cung cấp nước chính) cạn kiệt, không bảo đảm đủ nguồn cung.

Chiều 7.11, sau nhiều ngày dài người dân khẩn thiết kêu khắp các cửa, Sở xây dựng thành phố, đại diện cho chính quyền có công văn gửi đến báo chí thông báo các giải pháp ứng cứu. Nói là khẩn cấp, nhưng kế hoạch vẫn đến tháng 3.2019, tức là đến hơn 5 tháng nữa, công trình mở rộng, nâng công suất Nhà máy nước Cầu Đỏ mới hoàn thành để bổ sung nguồn cung, và hai năm nữa mới thêm một nhà máy cấp nước mới… Trước mắt chính quyền kêu gọi người dân sử dụng, tiết kiệm nước.

Trong thực tế hiện tượng thiếu nước sạch của thành phố diễn ra từ cách đây cả mươi lăm năm. Mùa hè nào người dân cũng phải sống chung với nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm mặn. Cách đây nhiều năm các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á… nhiều lần đặt vấn đề tài trợ nguồn vốn để nâng cao năng lực cấp nước sạch cho Đà Nẵng, nhưng đều bị từ chối, vì lý do “trong nước” làm được.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, từ nay đến năm 2020 sẽ có ít nhất 4 công trình xây dựng được triển khai nhằm bổ sung nguồn nước sạch cho thành phố. Nguồn vốn đó lấy từ đâu, đơn vị nào thực hiện và thụ hưởng cho đến nay vẫn chưa có thông tin nào minh định? Trước đây Cty cấp nước thành phố vốn thuộc chính quyền Đà Nẵng quản lý, qua một Cty công ích, nay đã được tư nhân hóa với phần lớn cổ phần do một nhóm người nắm giữ và giữ quyền điều hành. Sự thiếu nước sạch nghiêm trọng, chưa từng có trong mươi năm qua làm người dân băn khoăn, liệu gần một triệu dân Đà Nẵng có đang trở thành một thứ “đòn kê” cho những tính toán, mà người hưởng lợi duy nhất không ngoài đơn vị đang giữ độc quyền cung cấp nhu cầu thiết yếu nhất cho đời sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn