MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thả gà ra đuổi

ĐÌNH VĂN LDO | 03/03/2018 07:12
Trước Tết, 1 cán bộ kiểm lâm tỉnh Kon Tum nhận được tin nhắn “xin được đưa gỗ từ rừng ra”. Biết lâm tặc đã vào rừng, cưa được gỗ, tỉnh Kon Tum hỏa tốc chỉ đạo truy quét trên các trục đường giao nhau với tỉnh Gia Lai, đồng thời phát thông báo đề nghị huyện Đắc Đoa (Gia Lai) và Chi cục Kiểm lâm Gia Lai ngăn chặn. 

Tại huyện Đắc Đoa - giáp ranh với Kon Rẫy, đoàn công tác phát hiện ngay 15 hộp gỗ xẻ dổi và thông 5 lá. Cùng lúc, kiểm lâm, công an Kon Rẫy phát hiện, đẩy đuổi một loạt xe máy cày đang ùn ùn xông vào rừng nhằm vận chuyển gỗ khai thác trái phép.

Lâm tặc đã di chuyển từ xã Đắc Tơ Re (huyện Kon Rẫy) đi lên, luồn sang phá rừng huyện Đắc Đoa (Gia Lai), sau đó phá về huyện Kon Rẫy (Kon Tum). Bước đầu, chúng khai thác được 5,1m3 gỗ, dụng ý phá rừng nguyên cả dịp tết. Để cưa, xẻ gỗ được nhiều, lâm tặc đưa mười mấy chiếc xe máy cày độ chế vào rừng nhằm triển khai ồ ạt. Tuy vậy, khi nhắn tin xin mở đường đưa số gỗ ban đầu ra, vụ việc bị phát giác, “đội quân” cả người và xe cũng bị trục xuất. Chủ tịch huyện Đắc Đoa Lê Viết Phẩm xác định: “Lâm tặc đã lợi dụng dịp tết để phá rừng”.

Tại huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã có Trạm liên ngành chốt chặn, đặt tại thôn 8 (xã Đăk Tờ Re), vậy tại sao lâm tặc lại lọt qua được, để vào phá rừng Gia Lai? Giải thích điều này, Chủ tịch huyện Kon Rẫy - ông Huỳnh Minh Chương - phản bác: “Không có chuyện xe nào lọt qua được, đó là điều chắc chắn”. Ngược lại, Chủ tịch huyện Đắc Đoa (Gia Lai) Lê Viết Phẩm - khẳng định: “Lâm tặc là người của Kon Tum, chúng mượn đường huyện Kon Rẫy để vào phá rừng”. Tại lâm phận Cty Lâm nghiệp Sơ Pai (đóng tại xã Sơn Lang, huyện K’Bang), hạt kiểm lâm K’Bang đã lập hồ sơ khởi tố vụ án đối tượng Nguyễn Văn Tình (trú xã Sơ Pai, huyện K’Bang) đốn hạ 8 cây rừng, thiệt hại 22,5 m3 gỗ. Trong dịp này, Gia Lai đã phát hiện 4 vụ cất giấu lâm sản trái phép tại 2 huyện K’Bang và Chư Pưh với hơn 10m3 gỗ.

Rừng 2 tỉnh Kon Tum, Gia Lai bị đốn hạ nhiều nơi trong dịp tết. Sau đó, các cơ quan chức năng mới tổ chức truy quét, ngăn chặn. Làm vậy có khác gì “thả gà ra đuổi”. Đề nghị chính quyền tỉnh Kon Tum, Gia Lai cần làm rõ các mối “quan hệ” tay trong, tay ngoài giữa nội bộ bảo vệ rừng với các đối tượng phá rừng. Nếu không, 2 tỉnh càng khó trong việc bảo vệ rừng về sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn