MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Caosu Việt Nam trao Bằng khen cho đoàn viên có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh: CĐCC

Đoàn viên Công đoàn ngành Caosu có hơn 1.410 sáng kiến

Hà Anh LDO | 02/03/2022 06:20

Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã được các cấp Công đoàn Caosu Việt Nam triển khai sâu rộng, có tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, người lao động, đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

Ông Phan Thanh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Caosu Việt Nam cho biết, hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn phối hợp phát động, đoàn viên, người lao động đã có 1.413 sáng kiến, trong đó có 1.332 sáng kiến cấp cơ sở; 27 sáng kiến cấp ngành, tổng số tiền làm lợi từ các sáng kiến là hơn 45,656 tỉ đồng; đã có 3.484 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cơ sở. 

Các cấp công đoàn còn tiếp tục quan tâm phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật qua các giải thưởng riêng của ngành caosu đó là Giải thưởng “Caosu Việt Nam” và lần đầu tiên xét trao tặng giải thưởng “Phú Riềng Đỏ”. Trong năm 2021 đã có 3 tập thể, 8 cá nhân vinh dự đạt giải thưởng Cao su Việt Nam; 17 cá nhân xuất sắc vinh dự được trao tặng Giải thưởng “Phú Riềng Đỏ”.

Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đoàn viên, người lao động toàn ngành đã có 467 sáng kiến đạt 93,4% chỉ tiêu Công đoàn Caosu Việt Nam đã đề ra. 1/467 sáng kiến được Tổng LĐLĐVN xét trao tặng Bằng Lao động sáng tạo; 3/467 sáng kiến được tặng bằng khen Tổng LĐLĐVN.

Ngoài ra, Công đoàn Caosu Việt Nam còn phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Toàn ngành đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng 4 tháng cuối năm 2021 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm truyền thống Ngành cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2021), với 75 điểm cầu và 274 đại biểu tham dự, kết hợp triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. 

Công đoàn ngành đã thành lập 6 đoàn công tác trực tiếp đi thăm hỏi, động viên, khen thưởng 98 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút 4 tháng cuối năm 2021, với số tiền thưởng 490 triệu đồng. 

“Phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động đã tạo được nhiều dấu ấn đậm nét, có sức lan tỏa mạnh mẽ, bằng những việc làm cụ thể, sát thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, hướng về người lao động và vì người lao động, vì sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Thực hiện tốt chức năng, vai trò và vị thế của tổ chức công đoàn, đồng hành cùng chuyên môn giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp, đồng thời chú trọng xây dựng tổ chức vững mạnh, trong năm 100% tổ chức công đoàn cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có công đoàn hoạt động yếu kém. Năm 2021 Công đoàn Caosu Việt Nam hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao” - ông Phan Thanh Hùng cho hay.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn