MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn công tác thăm, tặng quà 56 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao nhu yếu phẩm cho các thầy cô giáo trường tiểu học nội trú Lóng Sập. Ảnh: Công đoàn Công an TP.Hải Phòng

Hải Phòng: Công đoàn Công an quận Lê Chân tặng quà 56 học sinh khó khăn

LƯƠNG HẠNH LDO | 09/05/2022 11:32
Công đoàn Công an quận Lê Chân, TP.Hải Phòng phối hợp với các tổ chức quần chúng đã tổ chức chương trình về nguồn và thiện nguyện tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí thượng tá Bùi Hữu Ký - Phó Trưởng Công an quận, đồng chí thượng tá Ngô Thị Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Công an thành phố, cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn, hội viên Hội Phụ nữ Công an quận.

Đoàn công tác động viên các thầy cô và học sinh tiếp tục vượt qua khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: Công đoàn Công an TP.Hải Phòng

Tại đây, đoàn công tác đã có chương trình làm việc với Công an huyện Mộc Châu, trong đó, đã tổ chức trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động đoàn thể, động viên cán bộ cảnh sát yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tổ chức đến đến thăm, tặng quà tri ân gia đình liệt sĩ Bùi Công Nguyên - cán bộ Công an huyện Mộc Châu - đã anh dũng hy sinh trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

Đoàn công tác tặng quà cho 05 hộ dân vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công đoàn Công an TP.Hải Phòng

Đoàn đã đến thăm, làm việc với Ủy ban nhân dân xã Lóng Sập, tặng quà cho 05 hộ dân vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn. Thăm, tặng quà 56 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao nhu yếu phẩm cho các thầy cô giáo trường tiểu học nội trú Lóng Sập. Động viên các thầy cô và học sinh tiếp tục vượt qua khó khăn đạt thành tích cao trong học tập.

Chương trình hoạt động là cơ hội để giáo dục truyền thống cách mạng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tinh thần đoàn kết giữa các thành viên và sự phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể Công an quận. Qua đó, góp phần động viên đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên Công an quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn