MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những sáng kiến thiết thực chăm lo cho lao động ngành công an

LƯƠNG HẠNH LDO | 15/06/2023 07:11
Những thành tích, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, cán bộ công đoàn Công an Nhân dân đã giúp đời sống người lao động trong ngành công an được chăm lo đủ đầy; để họ tin tưởng vào tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Hỗ trợ lao động không có việc làm

Thiếu tá Trần Xuân Lâm - Chủ tịch Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh cho biết: Hiện nay, Công đoàn Cục công nghiệp an ninh có 2.430 đoàn viên, chủ yếu là lao động hợp đồng, làm việc tại 6 doanh nghiệp.

Người lao động làm trong các doanh nghiệp an ninh đều sản xuất và hưởng lương theo năng suất lao động và sản phẩm làm ra. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, do nằm trong vùng phong tỏa dịch bệnh, phải thực hiện giãn cách xã hội, người lao động đã phải nghỉ việc dài ngày. Do đó, việc này đã ảnh hưởng đến thu nhập của họ; trong khi phần lớn đoàn viên người lao động vẫn phải thuê trọ, trang trải cuộc sống, nuôi con nhỏ...

Theo Thiếu tá Trần Xuân Lâm, trước tình hình đó, các cấp công đoàn đã có nhiều văn bản hướng dẫn trả lương, giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian nghỉ dịch. Ngoài mức lương tối thiểu, nhiều doanh nghiệp còn thực hiện hỗ trợ người lao động từ 3-5 triệu đồng.

Thiếu tá Trần Xuân Lâm (thứ 2 từ trái sang), Trung tá Lê Thị Tuyết Trang (ở giữa) và Thượng úy Võ Minh Đến (thứ tư từ trái sang) chia sẻ về các sáng kiến. Ảnh: Khánh Linh. 

"Dù không đi làm, người lao động vẫn có lương được chuyển về tài khoản ngân hàng và kịp thời trang trải cuộc sống trong thời gian nghỉ việc. Qua đó, người lao động, doanh nghiệp cảm thấy yên tâm, cảm thấy đây là động lực và yên tâm vào tổ chức công đoàn; tiếp tục gắn bó, phát triển xây dựng đơn vị" - Thiếu tá Trần Xuân Lâm cho hay.

Để đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

7 năm gắn bó với công tác công đoàn, Trung tá Lê Thị Tuyết Trang - Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều sáng kiến, công trình, đem lại hiệu quả vì lợi ích cho đoàn viên trong đó có công trình "Shop hoa công đoàn".

Trung tá Lê Thị Tuyết Trang cho biết, đây là công trình liên quan đến kinh tế. Theo Nghị định 191 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định chi tiết về tài chính công đoàn trong đó có quy định về nguồn thu của công đoàn. Từ đó, Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk đã mạnh dạn xin ý kiến Đảng ủy Công an tỉnh tạo điều kiện mở ra công trình "shop hoa Công đoàn".

Sau nhiều khó khăn, "shop hoa Công đoàn" đã trải qua 5 năm và trở thành 1 trong những shop hoa "có tiếng" trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. 

"Chúng tôi sử dụng nguồn thu từ shop hoa để chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ xây dựng "Mái ấm Công đoàn"; con đoàn viên học giỏi. Chúng tôi hướng về cơ sở, đồng hành cùng công an xã, thực hiện các mô hình liên quan tới công tác tuyên truyền" - Trung tá Lê Thị Tuyết Trang cho hay.

Thượng tá Công Thanh Thảo - Trưởng Ban Công đoàn CAND tặng hoa cho các đại biểu. Ảnh: Khánh Linh. 

Trong thời gian tới, nguồn thu của "shop hoa Công đoàn" sẽ được dùng để thực hiện mô hình nước sạch cho vùng biên; mô hình về an sinh xã hội cho bà con trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

Thượng úy Võ Minh Đến - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công an thành phố Hà Tiên, Công an tỉnh Kiên Giang là tác giả của hàng loạt sáng kiến và công trình như: Công trình “Xây dựng khu phân loại rác thải - bảo vệ môi trường”; Công trình “Vườn rau an toàn”; Công trình “Vườn ra xanh- sạch-đẹp- đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”; Sáng kiến “Giải pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và phương pháp xử trí khi không có hoặc có các trường hợp mắc COVID-19 trong tình hình hiện nay”. 

Thượng úy Võ Minh Đến cho biết, Công đoàn công an TP Hà Tiên hiện tại có 14 đoàn viên và có 4 mô hình sáng kiến được công nhận và phát triển. Các mô hình chủ yếu về công tác môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

"Ngoài đảm bảo cung ứng thực phẩm, chúng tôi đã trích 1 phần kinh phí làm các công tác an ninh xã hội chăm lo cho đoàn viên, đóng đoàn phí cho đoàn viên, hỗ trợ thêm kinh phí trong các ngày lễ lớn. Nâng mức hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn để họ tin tưởng, tích cực tham gia hoạt động công đoàn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao" - Thượng úy Võ Minh Đến cho hay. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn