MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan (thứ hai từ phải sang) trao hỗ trợ cho anh Hoàng Quốc Long. Ảnh:D.Khí

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí thăm người lao động Bà Rịa – Vũng Tàu

Linh Nguyên LDO | 09/06/2020 14:41

Đoàn công tác Công đoàn Dầu khí Việt Nam do Chủ tịch Nghiêm Thuỳ Lan dẫn đầu đã đến thăm, động viên và tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bệnh hiểm nghèo của một số đơn vị tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020.

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đến thăm, động viên và tặng quà cho 2 đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Petrosetco là anh Hoàng Quốc Long là nhân viên phục vụ Giàn Điều khiển Trung tâm số 2 có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ung thư, phải thuê nhà, vợ không có việc làm, 2 con nhỏ và anh Hà Văn Thiếu nhân viên nấu ăn trên Giàn khai thác Mỏ Thiên Ưng mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp, năm viện dài ngày, sức khoẻ yếu.

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đến thăm, động viên và tặng quà cho 2 đoàn viên thuộc Công đoàn Vietsovpetro là anh Lại Lê Lâm sinh 1966, thợ điện thuộc Xí nghiệp Dịch vụ cảng Vietsovpetro bị bệnh ung thư, con trai mất do ung thư não, vợ nằm viện chạy thận dài ngày, con thứ 2 đang học đại học năm 4, ở nhà thuê và chị Trần Thị Duyền,  thợ may Công ty may Công đoàn Việt – Xô, có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, chồng mất sớm, nuôi con 1 mình và đang ở thuê phòng trọ.

Tháng Công nhân năm 2020, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ cho 3.148 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền gần 6,4 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn