MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, gồm bà Nghiêm Thuỳ Lan - Chủ tịch; các Phó chủ tịch: Vũ Anh Tuấn (bên phải), Nguyễn Mạnh Kha (bên trái). Ảnh: Minh Châu

Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Kiều Vũ LDO | 16/08/2023 11:59

Hà Nội - Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tham dự hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có các ông: Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; Lê Anh Chiến - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn.

Về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam có các ông, bà: Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; cùng các ông bà Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm đối với 3 cán bộ lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam theo Quy định số 678-QĐ/ĐU ngày 6.7.2023 của Đảng ủy Tập đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Kết quả phiếu tín nhiệm sẽ được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.

Theo ông Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm mục đích xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng ủy Tập đoàn. Qua đó những mặt tốt, mặt tích cực cần tiếp tục được phát huy và phải khắc phục những mặt yếu kém, hạn chế để giúp cho cả bộ máy chính trị của Tập đoàn ngày càng được tăng cường và nâng cấp chất lượng.

Kết quả, cả 3 cán bộ lãnh đạo của Công đoàn Dầu khí Việt Nam đều nhận được mức phiếu tín nhiệm cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn