MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ nhân viên ngành điện lực làm việc "3 tại chỗ". Ảnh: CĐCC

Công đoàn Điện lực chi 1,3 tỉ hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh LDO | 21/09/2021 10:29

Ngày 20.9, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ký quyết định số 251 và số 252/QĐ-CĐĐVN về việc hỗ trợ cho 398 lượt cán bộ, công nhân viên tại các đơn vị trong Tập đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 lần thứ 4 tính đến ngày 16.9.

Theo đó, Quyết định số 252/QĐ-CĐĐVN hỗ trợ cho 225 người với số tiền 578 triệu đồng theo chế độ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) quy định tại quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021 và Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 9.8.2021.

Ngoài việc hỗ trợ theo quy định của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng ban hành Quyết định số 251/QĐ-CĐĐVN hỗ trợ cho 163 cán bộ, công nhân viên bị nghiễm virus S ARS-CoV-2 phải điều trị (F0) từ quỹ phòng chống COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với số tiền 815 triệu đồng.

Đây là đợt hỗ trợ khẩn cấp lần thứ 3 của Công đoàn Điện lực Việt Nam đối với những đoàn viên, người lao động chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19.

Tổng số kinh phí của đợt hỗ trợ này là 1,393 tỉ đồng. Số tiền này được trích từ 2 nguồn gồm kinh phí ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; nguồn tài chính công đoàn của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong đợt hỗ trợ lần thứ 1, ngày 12.8.2021 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ 502 triệu đồng cho 271 đoàn viên, người lao động (theo Quyết định số 225/QĐ-CĐĐVN). Đợt hỗ trợ lần thứ 2 là ngày 7.9.2021 đã quyết định chi 1,816 tỉ đồng để hỗ trợ cho 610 người bị lây nhiễm hoặc tiếp xúc với lây nhiễm COVID-19, hoặc các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nuôi con nhỏ phải cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu phòng, chống dịch của chính quyền địa phương và trường hợp bị chết do nhiễm COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4.

“Đến nay, tại các đơn vị vận hành, sản xuất, truyền tải của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có hàng trăm cán bộ công nhân viên bị nhiễm bệnh (F0) hoặc tiếp xúc với người lây nhiễm thuộc đối tượng F1 phải cách ly y tế. Đặc biệt, đã có một số trường hợp người lao động không may tử vong do mắc COVID-19. Đây là những mất mát lớn đối với gia đình và đồng nghiệp tại các đơn vị do COVID-19 gây ra” - ông Đỗ Đức Hùng cho hay.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn