MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hưởng ứng Tết trồng cây năm Nhâm Dần 2022, cán bộ và đoàn viên Công đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện trồng cây tại Công ty Nhiệt điện Thái Bình. Ảnh: Công đoàn Điện lực

Công đoàn Điện lực phát động Tết trồng cây tại Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí

Hà Anh LDO | 22/01/2023 07:59

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc về việc thực hiện phong trào Tết trồng cây xuân Quý Mão năm 2023. 

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây theo Chỉ thị số 45/CT- TTg ngày 31.12.2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc cần thông tin, tuyên truyền về phong trào “Tết trồng cây” để nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về ý nghĩa, lợi ích việc trồng cây theo chủ trương trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý nghiên cứu, tìm hiểu để trồng đúng những loại cây phù hợp với cảnh quan và thổ nhưỡng của từng cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, cách thức tổ chức Tết trồng cây cần thực chất, tạo tính lan tỏa hiệu ứng tích cực nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và lợi ích của việc trồng cây, đồng thời khơi dậy ý thức tự giác, chủ động trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên trong đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng kêu gọi đoàn viên hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, phấn đấu trồng cây nào, sống - phát triển tốt cây đó, đồng thời, chung sức phòng chống, đấu tranh ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.

Dự kiến, Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 sẽ được tổ chức tại Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh). 

Trước đó, trên tinh thần tích cực hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 972/CTLT-EVN-CĐĐVN phát động đến các đơn vị trong toàn Tập đoàn phấn đấu trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025. 

Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đây là năm thứ 3 thực hiện mục tiêu trên, phong trào "Tết trồng cây" trong các đơn vị trực thuộc EVN đã trở thành hoạt động thiết thực, tuyên truyền, giáo dục cho CBCNV về ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc trồng cây xanh, góp phần chung sức, đồng lòng vì một Việt Nam xanh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn