MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang cảnh lễ cắt băng khánh thành và gắn biển công trình. Ảnh: Nguyễn Lương

Công đoàn gắn biển công trình kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện

Lương Nguyễn LDO | 03/12/2020 11:55

Ngày 2.12, Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 33 năm thành lập nhà máy Thủy điện Trị An (2.12.1987-2.12.2020) và kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954-21.12.2020).

Các đồng chí: Đặng Huy Cường, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn; Lương Bá Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tham dự.

Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Giới cho biết, Hệ thống đo lường điều khiển, bảo vệ khối tổ máy của Nhà máy Thủy điện Trị An được Liên Xô (cũ) sản xuất năm 1987, đưa vào vận hành từ năm 1988 đến nay.

Sau hơn 30 năm liên tục vận hành, các tín hiệu về SCADA cho hệ thống, làm giảm độ tin cậy của thiết bị. Do đó, Công đoàn Công ty đã phát động thi đua công trình Công đoàn. Hưởng ứng phong trà thi đua do Công đoàn phát động, đội ngũ đoàn viên, người lao động tại Nhà máy Thủy điện Trị An đã nhất trí, đồng lòng quyết tâm đưa công trình hoàn thành tiến độ, đảm bảo an toàn trong lắp đặt, vận hành chất lượng cao.

Hệ thống được bàn giao và đưa vào vận hành từ tháng 9.2020 với độ tin cậy, đáp ứng yêu cầu của hệ thống SCADA. Công trình này là cơ hội để đội ngũ cán bộ, kỹ sư trẻ tiếp cận nghiên cứu sâu, áp dụng công nghệ mới đáp ứng yêu cầu trong quản lý, vận hành của Nhà máy Thủy điện Trị An trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lương Nguyễn

Phát biểu tại Lễ gắn biển công trình, đồng chí Lương Bá Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã biểu dương tinh thần quyết tâm của đội ngũ cán bộ kỹ sư trong điều kiện khó khăn với nhiều biến động của năm 2020. Công trình đã đạt các tiêu chí về đảm bảo an toàn, chất lượng, vượt tiến độ và đưa vào vận hành an toàn, tin cậy. Đây còn là sự nỗ lực của đội ngũ người lao động tại 2 đơn vị Công ty thủy điện Trị An và Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVN PSC) thiết thực chào mừng các sự kiện quan trọng của ngành Điện và kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Nhà máy Thủy điện Trị An.

Cũng tại buổi lễ, Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An công bố các Quyết định khen thưởng của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho 2 tập thể và 6 cá nhân của Công ty Thủy điện Trị An và Trung tâm dịch vụ sửa chữa tại Công ty Thủy điện Trị An về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua góp phần hoàn thành công trình chào mừng gắn biển Công đoàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn