MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trao quà cho các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: CĐ

8,5 tỉ đồng chăm lo người lao động ngành Đường sắt Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Hải Anh LDO | 16/01/2022 08:44
Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam hỗ trợ chăm lo cho người lao động với số tiền 8,5 tỉ đồng từ nguồn Quỹ Phúc lợi, Quỹ Xã hội - Từ thiện và tài chính Công đoàn. Cùng với khu ga Sài Gòn và khu ga Đà Nẵng, chương trình Tết Sum vầy sẽ được tổ chức điểm tại các khu vực khác như Nha Trang, Vinh, Xuân Giao, Bắc Giang.

Tại Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an” cho người lao động khu ga Đà Nẵng, lãnh đạo Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao hỗ trợ tổ chức Tết Sum vầy cho người lao động thuộc Liên hiệp lao động khu ga của Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghĩa Bình; trao quà cho 14 tập thể lên ban làm việc đêm giao thừa; trao hỗ trợ 6 người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 08 đơn vị chi chăm lo cho người lao động, tặng vé tàu, quà Tết cho người lao động, thăm hỏi, tặng quà 02 gia đình chính sách tại địa phương, với số tiền gần 900 triệu đồng.

Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 có ý nghĩa thiết thực, mang lại không khí đầm ấm, gắn kết, chia sẻ khó khăn cũng như kịp thời động viên, khích lệ người lao động toàn ngành Đường sắt, nhất là sau những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 cũng như khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay.

Việc chăm lo, hỗ trợ người lao động qua hoạt động Tết Sum vầy còn góp phần động viên đoàn viên, người lao động vượt khó khăn, hoàn thành công tác vận tải Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn chạy tàu phục vụ nhân dân đi lại, ổn định sản xuất kinh doanh phù hợp trong điều kiện bình thường mới. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn