MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trao “Cặp lá yêu thương” cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Cty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú (Việt Trì, Phú Thọ). Ảnh: Hải Anh

Con công nhân khó khăn của Đường sắt nhận “Cặp lá yêu thương”

Linh Nguyên LDO | 16/09/2020 10:22
Chiều 15.9, tại Cty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú (Việt Trì, Phú Thọ), các đơn vị Đường sắt đã trao hỗ trợ “Cặp lá yêu thương” cho 3 học sinh là con công nhân lao động Đường sắt có hoàn cảnh khó khăn.

Tới dự có các ông: Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên TCty Đường sắt Việt Nam, Lương Văn Nghĩa - Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ TCty Đường sắt Việt Nam, Hồ Hữu Hoà - Thành viên Hội đồng thành viên TCty Đường sắt Việt Nam, Nguyễn Thanh Hoàn - Phó chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Nguyễn Ngọc Hướng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Việt Anh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú...

Ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên TCty Đường sắt Việt Nam, (ngoài cùng bên trái) trao biển hỗ trợ “Cặp lá yêu thương”. Ảnh: Hải Anh
Hỗ trợ trong chương trình “Cặp lá yêu thương” của TCty Đường sắt Việt Nam, do Công đoàn Đường sắt Việt Nam là đơn vị thường trực, lần này được trao cho 3 cháu: Lê Duy Anh, học sinh lớp 5, con của công nhân Đội thi công cơ giới (Cty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú) Lê Huy Hùng; Nguyễn Bùi Thiện Lương, học sinh lớp 9, con của công nhân cung đường ngang Việt Trì (Cty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú) Bùi Thị Hồng Hà và Phan Bá Huỳnh, học sinh lớp 9, con công nhân gác ghi ga Bạch Hạc, chi nhánh khai thác đường sẳt Hà Lào Phan Bá Hùng.

Trong số này, cháu Lê Duy Anh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả bố và mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo; bố là công nhân Lê Huy Hùng mới mất. Thu nhập bình quân đầu người trong gia đình thấp hơn 50% mức lương tối thiểu vùng.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú (ngoài cùng bên trái) trao quà hỗ trợ các cháu. Ảnh: Hải Anh

Ngoài phần hỗ trợ từ các lá lành với mức thấp nhất là 300.000 đồng/tháng, cao nhất là 500.000 đồng/tháng, 3 cháu còn được nhận quà từ cá nhân lãnh đạo TCty, từ Cty. Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ hỗ trợ mỗi cháu 1.000.000 đồng.

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên TCty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngoài các hoạt động ghép các cặp lá, trao hỗ trợ, sẽ giao Đoàn Thanh niên tại các khu vực tổ chức các lớp học trực tuyến cho những “Lá chưa lành”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn