MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương (thứ hai từ phải sang) trao hỗ trợ 18,5 triệu đồng cho người lao động khó khăn của Chi nhánh Toa xe Hà Nội. Ảnh: Chu Kiên

Nắm bắt hoàn cảnh, chăm lo kịp thời cho lao động khó khăn do dịch bệnh

Hải Anh LDO | 23/09/2021 09:35
Ngày 23.9, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 của một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội. Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương đề nghị cán bộ Công đoàn cần tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm trong nắm bắt hoàn cảnh cụ thể của người lao động.

Trong đó, tại Chi nhánh Toa xe Hà Nội có 32 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí 18,5 triệu đồng; tại Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội có 34 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí 22 triệu đồng. Đây là những đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, được Công đoàn đơn vị rà soát theo hướng dẫn và đề nghị với Công đoàn Đường sắt Việt Nam hỗ trợ. 

Trực tiếp thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động đang sản xuất tại các phân xưởng, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương đã chia sẻ những khó khăn trong toàn ngành hiện nay, động viên người lao động cộng đồng, chia sẻ, đồng hành cùng đơn vị, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vượt qua khó khăn; chủ động thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, nội quy, quy chế; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn chạy tàu, mất an toàn lao động.

Tính đến tháng 9.2021, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã thăm hỏi, hỗ trợ, động viên 2.524 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí gần 1,5 tỉ đồng, trong đó hỗ trợ khẩn cấp 937 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do COVID-19 tổng kinh phí 592 triệu đồng. 

Trao đổi với cán bộ Công đoàn các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam biểu dương, đánh giá cao sự tích cực tham gia phối hợp cùng chuyên môn phòng chống dịch bệnh; tinh thần không quản khó khăn, nguy hiểm của người lao động sẵn sàng vào vùng dịch, nơi nguy hiểm để duy trì sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục chủ động phối hợp chuyên môn, tích cực tuyên truyền để người lao động nắm rõ thực trạng và những khó khăn do dịch bệnh gây ra đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Đặc biệt, tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là tại tổ, bộ phận trong nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của người lao động, có các biện pháp, giải pháp kịp thời, thiết thực chăm lo, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn