MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Buổi lễ trao hỗ trợ “Cặp lá yêu thương” và học bổng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trọng Nhuận

Trao “Cặp lá yêu thương” và học bổng cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Hải Anh LDO | 14/09/2022 06:19
Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn đã tổ chức Lễ trao hỗ trợ “Cặp lá yêu thương” và trao học bổng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, các ông: Hồ Hữu Hòa – Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Phạm Quang Thắng - Kiểm soát viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Hà Trọng Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn đã trao hỗ trợ Chương trình “Cặp lá yêu thương” cho các con của anh Bùi Gia Nguyên – trực ban chạy tàu ga Sông Phan và trao hỗ trợ số tiền 5,1 triệu đồng của các nhà hảo tâm, Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn. Anh Bùi Gia Nguyên là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại Chương trình, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức trao hỗ trợ 1 máy tính xách tay từ sự hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và học bổng với số tiền 1 triệu đồng theo đề nghị của Công đoàn Đường sắt Việt Nam với Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cho cháu Bùi Nguyễn Phương Thảo - một trong các con của anh Bùi Gia Nguyên.

Anh Bùi Gia Nguyên xúc động trước sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các nhà hảo tâm. Sự quan tâm, chia sẻ này tạo thêm động lực, niềm tin cho các con anh viết tiếp ước mơ đi học.

Chương trình “Cặp lá yêu thương” qua 3 năm triển khai đã có 93 cháu con công nhân lao động ngành Đường sắt được nhận hỗ trợ từ chương trình. Ngoài nhận được hỗ trợ hàng tháng, có những cháu đã tốt nghiệp cấp 3 được nhà hảo tâm tiếp tục nhận hỗ trợ để theo học đại học…

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện các cháu có thêm trang thiết bị phục vụ học tập, nhất trong thời điểm phải học online do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Thường trực “Cặp lá yêu thương” kêu gọi hỗ trợ máy tính đã qua sử dụng, chất lượng tốt; đợt 1 đã trao cho 47 cháu, đợt 2 dự kiến trao cho 20 cháu vào dịp đầu năm học mới 2022-2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn