MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chương trình giao lưu "Tết sum vầy- Xuân bình an". Ảnh chụp màn hình.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” trực tuyến với các địa phương

ANH THƯ LDO | 26/01/2022 18:02
Với mong muốn nhiều nhà giáo, người lao động được chung vui, được chia sẻ, được hỗ trợ trong chương trình Tết sum vầy trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức chương trình trực tuyến với nhiều điểm cầu trên cả nước.

Chiều 26.1, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” trực tuyến từ trường quay Đài truyền hình Việt Nam đến 6 điểm cầu là các sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, trường đại học tại 6 địa phương: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Sơn La.

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, con số 1,2 tỉ đồng bao gồm quà, hiện vật sẽ, đã được chuyển đến thầy cô giáo, học sinh trên cả nước dịp Tết năm nay. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và cộng đồng tới các thầy cô, nhà trường.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân chia sẻ.

"Chúng ta cùng vững bước qua những gập ghềnh năm 2021 và cầu mong cho nhau chân cứng đá mềm trong năm 2022"- ông Ân nói.

Vừa qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Phù Yên (Sơn La) đầy ý nghĩa. Những giáo viên, học sinh khó khăn được Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ kịp thời.

Tại buổi tọa đàm trực tuyến, là những chia sẻ gan ruột, đầy cảm động của đại diện Công đoàn Giáo dục các địa phương, các thầy, cô giáo đã nhận được những hỗ trợ vật chất, tinh thần kịp thời của công đoàn.

Qua đó, có thể thấy bức tranh toàn cảnh về công tác chăm lo Tết cho giáo viên tại nhiều nơi khác trên khắp Việt Nam, để ai cũng có một cái Tết sum vầy, để không ai bị bỏ lại phía sau..

Giao lưu với các điểm cầu.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong bối cảnh ảnh hưởng dịch COVID-19, toàn bộ ngành giáo dục, đặc biệt các thầy cô giáo trực tiếp trong hoạt động dạy và học đã cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức. Nhiều thầy cô khắc phục khó khăn để dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình với rất nhiều áp lực, thay đổi thói quen, khắc phục khó khăn cơ sở vật chất.

"Cùng với đó, là sự đổi mới chương trình phổ thông 2018 với yêu cầu thay đổi lớn, đối tượng tác động nhiều, mục tiêu thì cao, tốc độ thì nhanh. Trong bối cảnh này, các thầy cô đã sáng tạo, thể hiện tình yêu thương với học trò, sự nhiệt huyết với nghề nghiệp. Có thể thấy những gì đạt được trong năm qua có sự đóng góp về công sức, tâm huyết rất lớn của các thầy cô" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn