MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công đoàn Giáo dục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thầy cô giáo

ANH THƯ LDO | 20/11/2020 08:54
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, cùng Báo Lao Động điểm lại những hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam luôn sát cánh, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của các thầy cô giáo.

Vừa qua, mưa lũ ở miền Trung đã gây ra thiệt hại nặng nề cho các trường học, cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên các tỉnh.

Hoạt động giảng dạy, học tập ở các trường học bị gián đoạn, đời sống của nhiều cán bộ, nhà giáo, người lao động gặp rất nhiều khó khăn.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị học tập đến miền Trung. Ảnh CĐGDVN

Công đoàn giáo dục Việt Nam kêu gọi cán bộ, nhà giáo, người lao động, các cấp lãnh đạo... vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động ủng hộ, hỗ trợ các trường học, cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ngoài hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho các thầy cô giáo, nhà trường khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra, những chuyến hàng gồm bộ sách giáo khoa, cuốn vở viết, bộ bàn ghế học sinh THCS-THPT... cũng được chuyển vào hỗ trợ ngành giáo dục miền Trung.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam khởi công xây dựng nhà công vụ giáo viên. Ảnh Hoàng Anh

Trước đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng tổ chức khởi công xây dựng nhiều nhà công vụ giáo viên. Đây là công trình nằm trong chương trình xây nhà công vụ cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn của Công đoàn Giáo dục Việt Nam thực hiện hằng năm.

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng có rất nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, động viên, cổ vũ thầy giáo, cô giáo làm tốt công tác chuyên môn.

Vừa qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi “Sáng tác ca khúc về Công đoàn Giáo dục Việt Nam”. Đây là cuộc thi sáng tác ca khúc viết về Công đoàn Giáo dục Việt Nam đầu tiên được triển khai.

Vì vậy, mục đích của cuộc thi là chọn được tác phẩm có chất lượng nhằm tuyên truyền rộng rãi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao hoạt động văn hoá, văn nghệ, đời sống tinh thần cho cán bộ, nhà giáo, người lao động trong các nhà trường.

Tiếp đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”. Chương trình nhằm nâng cao năng lực ứng xử và đạo đức nhà giáo, với mục đích phát hiện, tuyên truyền, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương thầy giáo, cô giáo tận tụy cống hiến cho sự nghiệp trồng người, có ảnh hưởng tích cực, truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên và đồng nghiệp trong Ngành.

Ông Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh trao tặng bằng khen cho tác giả có tác phẩm đạt giải Đặc biệt. Ảnh Lan Như

Thông qua chương trình này, đã khơi dậy lòng yêu nghề cho các thầy cô giáo, hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc.

Đặc biệt hơn, mới đây, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức các hoạt động trong chương trình tôn vinh “Nhà giáo tiêu biểu năm 2020”.

Tại tòa Nhà Quốc hội, đoàn đại biểu đã được tiếp kiến Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội đã bày tỏ vui mừng được gặp mặt các nhà giáo, các cán bộ quản lý tiêu biểu, đại diện cho gần 1,5 triệu nhà giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục cả nước nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Chủ tịch đánh giá cao vai trò của những thầy giáo, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội trân trọng tri ân đối với những cống hiến thầm lặng của các thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước.

Tại Lễ tôn vinh Nhà giáo tiêu biểu, ông Vũ Minh Đức-Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam- cho biết, 183 nhà giáo tiêu biểu được tôn vinh năm nay là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu cho sự tận tụy, tâm huyết đối với sự nghiệp giáo dục; đã được lựa chọn, giới thiệu từ 63 tỉnh, thành phố và các đại học, trường đại học, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lễ tôn vinh Nhà giáo tiêu biểu.

Qua hoạt động tôn vinh, nhằm tuyên truyền tạo sức lan tỏa tới toàn ngành và xã hội; động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động tiếp tục rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và khẳng định vị thế, vai trò của nhà giáo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn