MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn”. Ảnh CĐGD

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Trà Vinh bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn”

QUANG MINH LDO | 27/03/2022 09:41
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Trà Vinh đã bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn của Trung tâm Giáo dục-Thường xuyên tỉnh Trà Vinh. 

Vừa qua, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Trà Vinh đã tiến hành lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho anh Huỳnh Minh Nhật là đoàn viên công đoàn của Trung tâm Giáo dục-Thường xuyên tỉnh Trà Vinh.

Anh Huỳnh Minh Nhật là nhân viên văn phòng của Trung tâm Giáo dục-Thường xuyên tỉnh Trà Vinh, được chuẩn y bổ sung chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở kể từ tháng 7.2020.

Anh Nhật luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ công đoàn. Vợ anh mất năm 2021 do bệnh hiểm nghèo.

Anh Nhật chưa có khả năng xây nhà riêng, còn ở chung với gia đình vợ, hoàn cảnh rất khó khăn, chưa có nơi để “an cư lập nghiệp”.

Khi có chỉ tiêu phân bổ nhà “Mái ấm công đoàn”, anh được tập thể bình chọn là đối tượng được xét hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” và tiến hành làm thủ tục trình lên Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh cấp hỗ trợ 1 suất là 40.000.000 đồng để anh sớm có một “mái ấm” nhằm an tâm công tác hơn.

Sau gần hai tháng xây dựng, căn nhà đã hoàn thành với diện tích 90m2. Tổng số tiền xây dựng khoảng 160.000.000 đồng, trong đó Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ số tiền là 40.000.000 đồng, số còn lại do gia đình tích lũy và gia đình bên vợ hỗ trợ thêm.

Trong buổi lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn”, anh Huỳnh Minh Nhật rất xúc động và chân thành cám ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Lãnh đạo đơn vị và Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm đã tạo mọi điều kiện để anh có được “Mái ấm công đoàn” đầy nghĩa tình.

Anh sẽ cố gắng nhiều hơn trong công tác và nuôi dạy và chăm lo 2 con nhỏ nên người, trở thành người có ích cho xã hội.

Bà Tăng Thị Ngọc Mai, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo chúc mừng anh Huỳnh Minh Nhật có một “Mái ấm Công đoàn”; mong rằng anh sẽ cố gắng nhiều hơn, khắc phục khó khăn, nuôi dạy 2 con thật chu đáo và mong rằng gia đình bên vợ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đồng chí hoàn thành nhiệm vụ của người cha đối với 2 con nhỏ và nhiệm vụ trong cơ quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn