MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ cho đại diện người lao động. Ảnh: Hà Anh

42 người lao động ngành giao thông vận tải hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ

Hà Anh LDO | 15/10/2020 08:32

Ngày 14.10, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt đã trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn thuộc Công đoàn Tập đoàn Cienco4.

Thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải, Ban thường vụ Công đoàn Giao thông Vận tải VN, Chủ tịch Đỗ Nga Việt đã trao 126 triệu đồng từ nguồn Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải VN cho 42 trường hợp công nhân, viên chức, lao động thuộc Công đoàn Tập đoàn Cienco4 mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn…

Ông Đỗ Nga Việt chia sẻ, tuy số tiền hỗ trợ không lớn nhưng đây là tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng như tất cả nhân viên, người lao động trong ngành, thể hiện tình đồng nghiệp ấm áp đối với những đoàn viên, đồng nghiệp gặp phải hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi trao, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cienco4 Nguyễn Tuấn Huỳnh thay mặt người lao động bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, động viên chia sẻ của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Công đoàn Giao thông Vận tải VN, cán bộ công nhân viên toàn ngành. Ông Huỳnh đánh giá, đây là nguồn động viên tinh thần to lớn để người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tập đoàn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Cienco4 Phan Đức Hữu cho biết, 9 tháng đầu năm 2020, dù gặp rất nhiều khó khăn về việc làm, về nguồn vốn sản xuất, đặc biệt là tập trung cao độ chống đại dịch COVID-19… nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, sự năng động, sáng tạo và uy tín, tập đoàn đã trúng thầu và ký được một số hợp đồng xây lắp với các dự án lớn như: Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn; Nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý - Đà Nẵng; Gói thầu số 6 đường vành đai 2 - TP.Đà Nẵng; Hầm chui Nguyễn Văn Linh - TP.Hồ Chí Minh... Vì vậy, dự báo năm 2020 cơ bản đảm bảo đủ việc làm cho người lao động.

“Đời sống, chế độ chính sách đối với người lao động tiếp tục được lãnh đạo tập đoàn và Công đoàn quan tâm, chăm lo. Công đoàn thường xuyên phối hợp với chuyên môn chỉ đạo và kiểm tra tình hình đời sống, thực hiện bảo hộ lao động và an toàn lao động trên các công trường; chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động xã hội hướng đến người lao động, bằng các hoạt động thiết thực. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công đoàn đã trợ cấp cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền 515 triệu đồng” - ông Hữu cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn