MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam chúc mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Quế Chi

Có công đoàn, quyền lợi người lao động được đảm bảo tốt hơn

Quế Chi LDO | 23/07/2019 13:29
Sáng 23.7, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019). Đến dự có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Đọc diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã ôn lại chặng đường vẻ vang của Công đoàn Việt  Nam nói chung và Công đoàn Giao thông Vận tải nói riêng từ khi thành lập đến nay.

Theo đồng chí Đỗ Nga Việt, tự hào 90 năm phát triển và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam, đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động ngành giao thông vận tải Việt Nam đang tập trung phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, truyền thống “Đi trước mở đường” của ngành giao thông vận tải Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm đoàn kết, phấn đấu xây dựng Công đoàn GTVT Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đưa Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn VN không ngừng lớn mạnh.

Nhân dịp Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, đồng chí Bùi Nga Việt kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn trong ngành ra sức thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 của gành giao thông vận tải và của từng cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận những đóng góp quan trọng của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam và ngành giao thông vận tải từ khi thành lập Công đoàn Giao thông Vận tải đến nay.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quế Chi

Đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh, hiện nay, Công đoàn Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt. Trước bối cảnh này, đồng chí kỳ vọng Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tiếp tục thể hiện tốt vai trò quan trọng trong hệ thống công đoàn.

Theo đồng chí Trần Thanh Hải, để làm được điều đó, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cần thực hiện hiệu quả những vấn đề trọng yếu, trong đó, cần phát huy đúng mức vai trò tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị đồng thời với việc tập trung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh từ bên trong bằng lực lượng đoàn viên có ý thức tự giác và hành động công đoàn một cách có tổ chức.

Bên cạnh đó, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cần thực hiện đồng bộ nhiệm vụ trung tâm là nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ người lao động, vì việc làm bền vững đời sống ngày càng nâng cao; làm tốt việc chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền đồng cấp về những vấn đề mới, diễn biến mới trong phong trào công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn; tăng cường công tác bồi dưỡng giới thiệu kết nạp Đảng để các cán bộ công đoàn xuất sắc, đoàn viên công đoàn ưu tú được cống hiến nhiều hơn cho đơn vị, cho ngành và đất nước… Đồng chí Trần Thanh Hải chúc Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam thực hiện tốt mục tiêu: Có công đoàn, đơn vị hoạt động tốt hơn, quyền lợi của người lao động được đảm bảo tốt hơn, tiến bộ hơn...

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐVN đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 25 cá nhân vì có nhiều đóng góp đối với tổ chức Công đoàn; Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các cán bộ công đoàn chuyên trách có nhiều cống hiến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn