MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt (thứ 4 từ phải sang) trao hỗ trợ cho đoàn viên. Ảnh: CĐGT

Công đoàn ngành GTVT đã chi trên 10 tỉ đồng hỗ trợ người lao động

Hà Anh LDO | 02/11/2021 16:50

Trong hai năm qua, đặc biệt là đợt dịch lần thứ 4 (từ tháng 4.2021), ngành Giao thông Vận tải (GTVT) cũng như mọi ngành kinh tế khác đều gặp những khó khăn to lớn. Trước tình hình đó, các cấp công đoàn GTVT VN đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo người lao động, tổ chức sản xuất kinh doanh. 

Kịp thời chăm lo NLĐ

Ngày 2.11, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn GTVT VN cho biết, mặc dù ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy nhưng ngành GTVT dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và Tổng LĐLĐVN, các cấp Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan đơn vị, công trường đã kịp thời tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh, thi công trong điều kiện vừa phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành đảm bảo giao thông thông suốt, đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, đảm bảo tiến độ giải ngân, an toàn giao thông, an ninh hàng không và các nhiệm vụ khác của ngành.

Theo lãnh đạo Công đoàn GTVT VN, trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, ngành GTVT cũng đã gặp tổn thất to lớn với 146 người F0 (trong đó có 4 trường hợp tử vong), 582 người là F1, hàng nghìn người là F2, F3...

Các trường hợp F0, F1 đều đã được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe và điều trị khi cần thiết. Công đoàn đã kịp thời hỗ trợ thăm hỏi các trường hợp trên đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn có những văn bản chỉ đạo và hành động chủ động quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống cho người lao động. Ngoài ra qua các kênh thông tin các cấp Công đoàn đã nắm bắt tình hình để hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người lao động nhanh nhất có thể.

Bên cạnh sự hỗ trợ to lớn của Chính phủ, Tổng LĐLĐVN và các cơ quan doanh nghiệp, Công đoàn ngành GTVT đã chi trên 10 tỉ đồng tiền hỗ trợ cho người lao động và đóng góp gần 7 tỉ đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19…

Cũng trong thời gian qua, Công đoàn GTVT VN đã chủ động thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc, đồng thời thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở để nắm bắt tình hình về việc làm, đời sống và việc thực hiện chính sách với người lao động; các cấp công đoàn trong ngành đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, góp phần ổn định quan hệ lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cần ưu tiên hỗ trợ tiêm vaccine cho NLĐ

Từ thực tiễn hoạt động, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho rằng lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan có giải pháp hỗ trợ người lao động nghỉ hưu, ốm đau, thai sản... tại những doanh nghiệp đang nợ BHXH, BHYT mà không có khả năng chi trả do thua lỗ kéo dài, phá sản (công bằng như với doanh nghiệp lớn khi gặp khó khăn).

“Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Y tế, các địa phương quan tâm hỗ trợ tiêm vaccine cho lực lượng CBCNV, người lao động ngành giao thông như công nhân xây dựng trên các công trường, nhân viên dịch vụ, đảm bảo an toàn giao thông, lái tàu, thuyền, lái xe… ở các vùng đất nước để góp phần đảm bảo lưu thông an toàn. Ngoài ra, trong thời gian qua Nhà nước đã giải quyết cơ bản vẫn đề nợ đọng xây dựng cơ bản, đề nghị trong thời gian tới Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương tiếp tục quan tâm công tác này để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động” - Chủ tịch Công đoàn GTVT VN có ý kiến. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn