MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đỗ Nga Việt - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông, Bí thư Đảng bộ Cơ quan, Chủ tịch Công đoàn Giao thông-Vận tải Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) - trao quyết định và hoa chúc mừng Đảng viên mới. Ảnh: Hà Anh

Đã giới thiệu 2.828 đoàn viên ưu tú cho các tổ chức cơ sở Đảng kết nạp

Hà Anh LDO | 09/03/2021 10:54

Tính đến thời điểm hiện nay, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đang chỉ đạo 523 Công đoàn cơ sở với 57.081 đoàn viên, chiếm 97,7% tổng số công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Trong đó, khu vực cơ quan đơn vị, doanh nghiệp nhà nước là 257 Công đoàn cơ sở với 28.423 đoàn viên; khu vực ngoài nhà nước là 266 Công đoàn cơ sở với 28.658 đoàn viên.

Trong 3 năm qua, các cấp Công đoàn luôn quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn, qua đó đã kết nạp mới 4.258 đoàn viên; 9.761 đoàn viên chuyển đi và giảm khác, do đó thực tế số đoàn viên của ngành giảm 5.503 so với đầu nhiệm kỳ.

Công tác đánh giá, phân loại Công đoàn cơ sở vững mạnh, xếp loại cán bộ, đoàn viên được tiến hành hàng năm từ cơ sở, việc đánh giá, xếp loại ngày càng nghiêm túc, chặt chẽ và thực chất hơn, cơ bản phản ánh đúng chất lượng của tổ chức và đoàn viên. Trung bình hằng năm, trên 85% Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 13% Công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ; 1% Công đoàn cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 4.3.2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp Công đoàn luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong 3 năm qua, tổng số có 10.754 lượt cán bộ Công đoàn được đào tạo, trong đó 995 cán bộ Công đoàn được đào tạo đại học phần Công đoàn, 258 người được đào tạo về lý luận chính trị, 6.411 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác Công đoàn.

Các lớp tập huấn dành cho các cán bộ Công đoàn các cấp tập trung vào các nội dung, kiến thức về chính sách, pháp luật lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, kỹ năng thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, hoạt động bình đẳng giới, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII, công tác thi đua khen thưởng, tài chính công đoàn…

“Thông qua đó, đội ngũ cán bộ Công đoàn từng bước trưởng thành, đáp ứng được yêu câu nhiệm vụ” - ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, nhận định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh luôn được các cấp Công đoàn quan tâm, chú trọng về chất lượng. 3 năm qua, Công đoàn các cấp đã bồi dưỡng giới thiệu 2.828 đoàn viên ưu tú cho các tổ chức cơ sở Đảng kết nạp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn