MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TS. Trần Hưng Hà, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ I (người đứng) là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Ảnh: Quốc Thế

Người lao động ngành giao thông vận tải có 2.144 sáng kiến trong 5 năm

Việt Lâm LDO | 20/08/2020 11:03

Ngày 20.8, tại Hà Nội, CĐ Giao thông Vận tải Việt Nam (CĐ GTVT VN) tổ chức Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ Ngành GTVT 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020). Các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Đỗ Nga Việt, Chủ tịch CĐ GTVT VN cùng chung vui với 104 CNVCĐ tiêu biểu được tôn vinh tại Hội nghị. 

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch CĐ GTVT VN cho biết, trong 5 năm qua, ngành GTVT gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT, nhiều khó khăn thách thức về việc làm, đời sống, ảnh hưởng tới một bộ phận người lao động và cũng làm ảnh hưởng đến phong trào thi đua của toàn ngành.

Đứng trước những khó khăn thách thức đó, các CĐ trực thuộc CĐ GTVT VN đã phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐVN và Bộ GTVT phát động; các phong trào đã được cụ thể hoá phù hợp với từng lĩnh vực, từng giai đoạn trong ngành, được CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng…

Trong đó trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua đã góp phần khắc phục những khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

Hưởng ứng phong trào thi đua do CĐ phát động, những năm qua, CNVCLĐ trong ngành đã có 2.144 đề tài, sáng kiến cải tiến được áp dụng, đem lại giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng, 61 cá nhân được Tổng LĐLĐVN tặng bằng lao động sáng tạo…

Một trong những tấm gương điển hình tiên tiến là TS. Trần Hưng Hà, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ I.

Xuất phát là kĩ sư cầu đường, nên khi giữ vai trò quản lý, anh Hà luôn mong muốn áp dụng các giải pháp, sáng kiến kĩ thuật, công nghệ trong công tác quản lý, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua để nâng cao hiệu quả công việc.

Tiêu biểu cho các giải pháp này là việc Cục Quản lý đường bộ I đã vận động, yêu cầu các đơn vị quản lý bảo trì thực hiện cải tiến, đầu tư trang thiết bị, cơ giới hóa để nâng cao chất lượng, năng suất lao động, đồng thời đảm bảo ATGT. Cùng đó, đề ra phong trào xuyên suốt “Vì con đường xanh - sạch - đẹp, nâng cao công tác quản lý”.

Cụ thể, tất cả các đơn vị, các chi cục quản lý đường bộ, các công ty quản lý bảo dưỡng thường xuyên cùng tham gia thực hiện làm sạch, đẹp con đường; bọc giấy phản quang cho các cọc tiêu, cọc H, cột km, các đinh phản quang, sơn sáng các tuyến đường… để cho người dân tham gia giao thông thuận tiện hơn, an toàn hơn…

Với những sáng kiến trên, anh Hà đã đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền, nhiều năm được Bằng khen của Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia... 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn