MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) trao hỗ trợ cho đại diện CBCNV Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: CĐCC

Trên 3.000 người lao động ngành giao thông vận tải thiếu việc làm

Hà Anh LDO | 10/10/2021 09:17

Thời gian qua, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam thường xuyên nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động và chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc qua Zalo nhóm, qua điện thoại trực tiếp để kịp thời giải quyết và hỗ trợ cho người lao động khó khăn một cách nhanh nhất có thể. 

Ngày 10.10, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, qua nắm bắt tình hình, hầu hết công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành đã chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp cố gắng khắc phục khó khăn, tìm nhiều biện pháp để đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội. 

Hiện nay các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành đang thực hiện nhiệm vụ công tác và sản xuất kinh doanh theo mô hình “3 tại chỗ” để đáp ứng công tác sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch COVID-19; có 86 đơn vị doanh nghiệp thực hiện với số lao động là 8.642 người. 

Theo ghi nhận của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực như hàng không, vận tải, dịch vụ, du lịch lữ hành, xuất khẩu lao động… gặp nhiều khó khăn, doanh thu giảm, ảnh hưởng đến quỹ lương, các đơn vị giảm một phần lương, nghỉ luân phiên, cắt giảm chi phí. Cụ thể như Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Công ty Cổ phần Du lịch và tiếp thị Giao thông vận tải - Vietravel, Công ty Suntravel...

Dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và người lao động… Số người lao động thiếu việc làm tính đến thời điểm hiện tại khoảng trên 3.000 người, tập trung vào các ngành dịch vụ, du lịch, hàng không và vận tải hành khách. 

Số người lao động bị nhiễm SARS-Cov-2 cũng đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe, tâm lý người lao động và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư (27.4.2021), tính đến nay, có 135 người lao động là F0 (trong đó có 3 trường hợp tử vong) và 562 người là F1. Các trường hợp F0, F1 đều được cách ly y tế tập trung hoặc tại chỗ, theo dõi sức khỏe và được điều trị cần thiết… Công đoàn đã kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi đến các trường hợp trên.   

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn