MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhận rau, củ, quà từ sáng kiến của Công đoàn. Ảnh: CĐHH

Công đoàn ngành Hàng hải kịp thời hỗ trợ người lao động

Linh Chu LDO | 09/08/2021 17:11

Từ cuối tháng 4 đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các đơn vị, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các CĐCS đã chủ động phối hợp với chuyên môn tích cực triển khai các giải pháp ứng phó với dịch bệnh, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ).

Ngày 9.8, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, thời gian qua các cấp Công đoàn trong Tổng Công ty kịp thời hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (Công đoàn Tổng Công ty hỗ trợ hơn 300 triệu đồng cho 240 CNLĐ).

Theo ông Linh, tại khu vực phía Nam, nơi có nhiều đơn vị thuộc Công đoàn Tổng công ty trú đóng đã và đang bước đầu thực hiện hiệu quả phương châm “3 tại chỗ” và có cách làm hay phù hợp với tình hình phòng chống dịch COVID-19.

Trong đó Công đoàn Cảng Sài Gòn đã chủ động phối hợp với lãnh đạo, NLĐ điều chỉnh bổ sung “3 cùng”- cùng trách nhiệm, cùng thực hiện, cùng tháo gỡ cho phù hợp với thực tiễn, động viên, chia sẻ kịp thời với người lao động; Công đoàn Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã chủ động làm việc với 1 đơn vị cung ứng rau củ quả từ Đà Lạt để chuyển đến cho anh chị em NLĐ trong mùa dịch. Theo đó, mỗi tuần đơn vị cung ứng sẽ chuyển rau, củ, quả đến tận nhà cho NLĐ theo danh sách địa chỉ do Công đoàn cung cấp vào thứ tư hàng tuần, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy định của Thành phố về phòng, chống dịch…

Trước những diễn biến mới khó lường của dịch COVID-19, trên cơ sở tuân thủ những chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, từ thực tế sản xuất kinh doanh (SXKD) và hoạt động các cấp Công đoàn Tổng Công ty, lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cán bộ công đoàn bám sát cơ sở, tình hình SXKD của các đơn vị, điều kiện làm việc của NLĐ, việc triển khai thực hiện “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến”, nắm bắt kịp thời diễn biến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của NLĐ để có những hoạt động hỗ trợ đúng, trúng với thực tế của từng đơn vị và mong muốn của NLĐ.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; những mô hình phòng, chống dịch hiệu quả tại cơ sở, những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch và trong phát huy sáng kiến, sáng tạo, từ đó tạo sức lan tỏa, động viên tinh thần mạnh mẽ trong các cấp công đoàn và đông đảo đoàn viên, NLĐ, làm cho mỗi NLĐ nâng cao nhận thức về trách nhiệm công dân, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp, quyết tâm nỗ lực vượt khó lao động sản xuất hiệu quả, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, góp phần cùng với Đảng, Chính phủ sớm kiểm soát được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn