MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ công đoàn ngành Hàng hải chuẩn bị suất ăn cho người lao động. Ảnh: CĐCC

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải đã hỗ trợ gần 1.300 đoàn viên

Linh Chu LDO | 03/10/2021 15:54

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã phải điều chỉnh rất nhiều hoạt động nhưng vẫn đảm bảo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tập trung mọi nguồn lực để chăm lo đoàn viên, người lao động. 

Ngày 3.10, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên diện rộng, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty đã kịp thời tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các nội dung trong công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, Công đoàn phối hợp với chuyên môn xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh, trực tiếp “3 cùng”; người lao động duy trì hoạt động theo phương châm "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 điểm đến"; thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, kịp thời, hiệu quả đối với đoàn viên, người lao động duy của đơn vị, trong ngành và cộng đồng; phối hợp với chuyên môn kêu gọi, vận động người lao động duy thực hiện trách nhiệm xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Đối với công tác hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, người lao động duy bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ở cấp Công đoàn Tổng Công ty đã thực hiện hỗ trợ khoảng 1.300 đoàn viên, người lao động duy với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng. 

Ngoài ra, Công đoàn Tổng Công ty trực tiếp hỗ trợ 100 triệu đồng cùng với Tổng Công ty và các đơn vị (đóng góp 2 tỉ đồng) để mua hàng hóa gửi vào cho người lao động duy Cảng Sài Gòn và người dân khu vực phía Nam; hỗ trợ huyện Đô Lương (Nghệ An) 200 triệu phòng, chống COVID-19 và ủng hộ Quỹ vaccine cho công nhân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động số tiền 200 triệu đồng… 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn