MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động tại Cảng Hải Phòng. Ảnh: CĐCC

Năm 2021: Ngành hàng hải không có tranh chấp lao động tập thể

Linh Chu LDO | 01/01/2022 09:25

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong năm 2021, nhưng Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị đã dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm điều kiện lao động, việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động (NLĐ). 

Ngày 1.1.2022, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - cho biết, công tác bảo vệ chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, phúc lợi của NLĐ được chuyên môn và công đoàn quan tâm, đặc biệt là với đội ngũ sỹ quan, thuyền viên, gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; công tác an toàn vệ sinh lao động được quan tâm thực hiện tốt, trang cấp đầy đủ đồ bảo hộ lao động, thiết bị, vật tư y tế thiết yếu, đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho NLĐ mùa COVID-19; việc thực hiện pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN được đảm bảo; thu nhập bình quân của người lao động đạt 11.000.000 đồng/người/tháng… 

Công tác an sinh xã hội đối với NLĐ và cộng đồng được quan tâm thực hiện, trong đó tổng công ty và các doanh nghiệp hỗ trợ hơn 50 tỉ đồng cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19, chi hơn 150 tỉ đồng để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và NLĐ thực hiện “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến” an toàn, hiệu quả.

Trong năm 2021, gần 20 tỉ đồng đã được các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chi chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ trong năm 2021…

“Qua ghi nhận của các cấp Công đoàn tổng công ty, những yếu tố trên đã giúp quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trong ngành hàng hải diễn ra hài hoà, không có tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công” - ông Lê Phan Linh cho hay.

Ngoài chăm lo tốt cho NLĐ, các cấp Công đoàn đã chủ động cùng với chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng 25 năm Ngày thành lập Công đoàn tổng công ty (25.11.1996 - 25.11.2021)… qua đó góp phần thực hiện mục tiêu kép “phòng, chống dịch COVID-19 an toàn và đảm bảo hiệu quả  sản xuất kinh doanh năm 2021”, tạo đà để mỗi doanh nghiệp và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tiếp tục ổn định và phát triển bền vững trong năm 2022… 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn