MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hằng năm, cán bộ, công nhân viên ngành Hàng hải luôn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: CĐHH

Vận động đoàn viên hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện"

Hà Anh LDO | 02/04/2021 09:40

Ngày 2.4, bà Hoàng Thị Thanh Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, nhằm đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện, chung tay với đội ngũ y bác sỹ tại các cơ sở điều trị y khoa, góp phần cung cấp đủ lượng máu cần thiết cho người bệnh, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã đề nghị các Công đoàn cơ sở vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu.

Theo bà Hường, các cấp công đoàn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của hoạt động "Hiến máu cứu người", từ đó khuyến khích, động viên đông đảo người lao động tích cực hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện thường xuyên, đặc biệt nhân ngày "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" (7.4).

Trong đó chú trọng cung cấp, hướng dẫn những thông tin cơ bản về hiến máu và hiến máu tình nguyện, lợi ích của việc hiến máu, các biện pháp hiến máu an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 và đặc biệt là thông điệp "Hiến máu thường xuyên để cứu giúp người bệnh và kiểm tra sức khỏe bản thân”.

Truyền thông thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế (5K gồm: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế), những quy định, biện pháp chung sống an toàn với dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho người tham gia hiến máu.

Giới thiệu hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, lãnh đạo địa phương, đơn vị và những tấm gương tiêu biểu tham gia hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.

Các cấp công đoàn treo khẩu hiệu hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 7.4.2021 với một số thông điệp “Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID-19”, "Hiến máu an toàn - Phòng, chống dịch COVID-19”, "Hiến máu cứu người - Xin hiến thường xuyên”,"Hiến máu cứu người - Trao đời sự sống”.

Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc xác định việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu cứu người là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của các cấp công đoàn. Từ đó nghiên cứu các giải pháp duy trì và phát triển thực hiện hiệu quả công tác này.

Tổ chức các hoạt động nhằm khuyến khích, động viên, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể là cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, công đoàn cơ sở có thành tích tiêu biểu trong hoạt động hiến máu tình nguyện.

Vận động, huy động các nguồn lực trong và ngoài tổ chức Công đoàn để mua các vật dụng như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, quà tặng… để hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế và động viên đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn