MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CĐCC

Các cấp công đoàn ngành Ngân hàng chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động

Hà Anh LDO | 11/12/2021 15:59

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Việt Nam Trần Văn Thuật; Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) Đào Minh Tú. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Minh Tú nhấn mạnh, năm 2021 công đoàn các cấp đã chủ động đề xuất, phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện việc hỗ trợ đối với đoàn viên, người lao động như trang cấp khẩu trang; kính chống giọt bắn; nước sát khuẩn; máy đo thân nhiệt; buồng khử khuẩn; khử trùng nơi làm việc; mua nhu yếu phẩm, nâng cao chất lượng và hỗ trợ chi phí bữa ăn ca đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho người lao động trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội và “3 tại chỗ”. 

Theo đó, CĐNHVN đã thực hiện hỗ trợ 750.000 khẩu trang y tế và 19.000 kính chắn giọt bắn cho đoàn viên trong ngành thực hiện công tác phòng chống dịch tại các đơn vị ngành Ngân hàng tại các tỉnh: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu với số tiền 645 triệu đồng.  Tại các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên người lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đối với 445 trường hợp F0, 1.695 trường hợp F1 và 5.539 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi với số tiền trên 9,1 tỉ đồng…

Các cấp công đoàn đã quan tâm và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động như khám sức khỏe, nghỉ dưỡng sức, thăm hỏi ốm đau, hiểu hỷ, trợ cấp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống...; phối hợp chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ công chức, hội nghị người lao động, xây dựng, ký kết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động. 

Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII CĐNHVN, Chủ tịch CĐNHVN Đào Minh Tú, đề nghị toàn thể ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐNHVN khóa VI tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng tạo, đóng góp ý kiến thiết thực đối với hoạt động Công đoàn ngành Ngân hàng ngày một tốt hơn, tham gia góp ý vào các Dự thảo Đề cương, Dự thảo Báo cáo văn kiện Đại hội VII, các Kế hoạch chức tốt Đại hội, các hoạt động chào mừng, chỉ đạo tốt Đại hội công đoàn cơ sở... đồng thời đưa ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức CĐNHVN trong năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI CĐNHVN đã đặt ra trong nhiệm kỳ.   

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động CĐNHVN năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội VI CĐNHVN; Báo cáo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết 02 của Bộ chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐNHVN trong tình hình mới…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CĐCC 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật ghi nhận những thành quả của CĐNHVN trong năm 2021 cũng như nửa nhiệm kỳ Đại hội VI CĐNHVN. 

Ông Trần Văn Thuật mong muốn các cấp CĐNHVN đa dạng hóa hơn nữa các hình thức hoạt động, tuyên truyền trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua với mục tiêu hiệu quả, thiết thực gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động trong ngành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn