MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (ngoài cùng bên phải) bà Nguyễn Thị Hồng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (thứ ba từ phải sang) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, chúc mừng lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Ảnh: Kiều Vũ

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Linh Nguyên LDO | 01/04/2023 14:14

Hà Nội – Ngày 1.4, Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1.4.1993 – 1.4.2023). Ông Nguyễn Văn Bình -  nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hồng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tới dự.

Tới dự Lễ kỷ niệm còn có các ông, bà nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, nguyên lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: bà Cù Thị Hậu, ông Đặng Ngọc Tùng, ông Nguyễn Văn Giàu, ông Cao Sĩ Kiêm… và đại diện các bộ, ban, ngành, Công đoàn ngành Trung ương…

Bà Nguyễn Thị Hồng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: CĐ Ngân hàng Việt Nam 

Lễ kỷ niệm được tổ chức để ôn lại truyền thống lịch sử và nhìn lại những kết quả đã đạt được của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong 30 năm xây dựng, phát triển. Đây cũng là dịp để tri ân sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động đã cống hiến sức lực, trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển của ngành Ngân hàng và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Các thế hệ cán bộ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Kiều Vũ 

Mặc dù Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chính thức được thành lập năm 1993, song hoạt động của tổ chức Công đoàn trong ngành Ngân hàng đã có từ ngày thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (5.1951).

Trải qua 2 cuộc kháng chiến gian khổ và quá trình xây dựng, phát triển kinh tế đất nước, tổ chức Công đoàn trong ngành Ngân hàng đã giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục và động viên đoàn viên, người lao động vượt qua gian khổ, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ kinh tế - tài chính; đã gia nhập và đi đầu ở các địa ph­ương trong phong trào “Gió Đại Phong”, “Sóng Duyên Hải”, “Trống Bắc Lý”, “Cờ Ba Nhất”. Hàng chục công đoàn các chi nhánh Ngân hàng đã đạt danh hiệu “Công đoàn 4 tốt” đầu tiên ở các tỉnh miền Bắc…

Trong diễn văn kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, ông  Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhấn mạnh: Việc thành lập của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trong ngành và là một dấu mốc mang tính lịch sử, đưa hoạt động Công đoàn tập trung theo hệ thống ngành Ngân hàng, có sự quản lý, thống nhất cao về tổ chức bộ máy và các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực tài chính - tiền tệ. Đến nay, Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam có gần 170.000 đoàn viên.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã từng bước khẳng định được những đóng góp quan trọng của mình đối với sự phát triển của ngành Ngân hàng và đóng góp vào kết quả chung của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Với tư tưởng xuyên suốt qua các nhiệm kỳ là “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và hiệu quả”, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động…

Với những thành tích đạt được trong 30 năm qua, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và nhiều Cờ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của các Bộ, ngành, Tổng Liên đoàn.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò là tổ chức Công đoàn đứng đầu hệ thống Công đoàn ngành Ngân hàng và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn trong ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động toàn ngành, góp phần quan trọng vào kết quả chung của ngành.

Nhân dịp này Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn