MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Ảnh: Kiều Đức Khanh.

Tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý ngành Ngân hàng

Trần Kiều LDO | 11/06/2020 06:39

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Đào Minh Tú đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm ngành Ngân hàng.

Sự kiện trên diễn ra vào chiều ngày 10.6 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21.2.2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36 CT/TW ngày 16.8.2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngành Ngân hàng năm 2020.

Với kế hoạch này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng tới mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi của CNVCLĐ ngành Ngân hàng về công tác phòng chống, ảnh hưởng của HIV/AIDS. Từ đó, góp phần cùng với CNVCLĐ cả nước thực hiện "Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030". 

Đồng thời, tuyên truyền đến 100% CNVCLĐ trong ngành không sử dụng, tàng trữ, mua bán ma tuý và các chất gây nghiện...

Đồng chí Đào Minh Tú phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Kiều Đức Khanh

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội không phải là hoạt động chính của ngành Ngân hàng và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, nhưng lại là nội dung rất cần thiết, nhằm nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khoẻ cho cá nhân cán bộ, CNVCLĐ; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. 

Đồng chí Đào Minh Tú đặc biệt nhấn mạnh: "Cán bộ, CNVCLĐ khi nắm rõ được tầm quan trọng của việc phòng, chống HIV/AIDS; không sử dụng hoặc tham gia tàng trữ, buôn bán ma tuý; không tham gia các tệ nạn xã hội thì chính các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ không phải chịu những tác động liên quan. Từ đó sẽ xây dựng được môi trường làm việc văn minh, hiện đại và phát triển".

Thực tế thời gian qua, đã có hơn 80% đơn vị trong toàn ngành tổ chức cho người lao động ký cam kết không sử dụng, mua bán, tàng trữ ma túy và các chất gây nghiện khác.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị trong ngành đã bố trí Phòng Y tế Môi trường để thực hiện việc đảm bảo sức khỏe cho cán bộ. Hằng năm, các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên lao động, kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội.

Chỉ riêng năm 2019, toàn ngành đã tổ chức khoảng 10 Hội nghị, Hội thảo; 09 lớp tập huấn; phát 7.500 tờ rơi, 200 sổ tay; 1.500 tạp chí, báo… cho đoàn viên, người lao động.

Cho đến nay, các đơn vị chưa phát hiện trường hợp nào trong Ngành nghiện ma túy hoặc buôn bán, tàng trữ chất gây nghiện.

Để đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí Đào Minh Tú đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cần nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, cần quan tâm, sát sao, tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong Ngành và tạo điều kiện để triển khai hiệu quả công tác này tại hệ thống đơn vị mình.

Còn về triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các TNXH tại cơ sở sẽ giao cho công đoàn các cấp. Đặc biệt, cần nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách công tác này tại các cấp trong ngành...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn