MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn viên, người lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hăng hái lao động (ảnh minh hoạ). Ảnh: CĐN

CĐ ngành vượt chỉ tiêu thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến giai đoạn 1

Hải Anh LDO | 17/05/2022 06:50

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã vượt chỉ tiêu thực hiện Chương trình  “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” giai đoạn 1.

Theo Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, đến ngày 13.5, Công đoàn ngành đã hoàn thành số lượng sáng kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho với 2.111/2.000 sáng kiến, vượt 111 sáng kiến và sớm hơn 19 ngày so với thời gian kết thúc giai đoạn 1, đạt 100% giai đoạn 1 và 35,1% cả Chương trình. Xếp hạng toàn quốc 34/82 đầu mối Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý.

Đây là kết quả của sự đồng lòng quyết tâm của toàn ngành, Ban chấp hành Công đoàn các cấp có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo triển khai tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần động viên người lao động tích cực tham gia.

Trước đó, ngày 22.4.2022, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 368/CĐN về việc triển khai thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát động “Chiến dịch Thi đua cao điểm 30 ngày” mục tiêu thi đua hoàn thành đưa 2.000 sáng kiến của Công đoàn ngành được đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. 

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, vận động người lao động tích cực phát huy sáng kiến, để hoàn thành toàn diện chỉ tiêu Giai đoạn 2 (từ ngày 01.6.2021 – 30.9.2023) là 4.000 sáng kiến.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Công đoàn ngành yêu cầu các Chủ tịch và Ban chấp hành Công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện một số giải pháp. Trong đó, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện trước Ban thường vụ Công đoàn ngành. 

Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động hoàn thiện thủ tục, công nhận sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động để cập nhật kịp thời. 

Phân công cán bộ Công đoàn chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, cập nhật sáng kiến của đoàn viên, người lao động lên phần mềm Chương trình. Đưa chỉ tiêu thực hiện Chương trình vào nội dung xếp loại thi đua của Công đoàn; đánh giá, kiểm điểm thực hiện tại các cuộc họp của Công đoàn đơn vị.

Công đoàn ngành sẽ tổ chức sơ kết khi kết thúc giai đoạn 1 (ngày 31.5.2022), kịp thời biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân, đoàn viên, người lao động có nhiều sáng kiến tham gia Chương trình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn