MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lê Minh Trượng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam trao quà Tết cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Lương thực Trà Vinh. Ảnh: CĐ TCty

Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Nam chăm lo Tết 2021

Lê Minh Trượng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty LDO | 28/01/2021 07:50
Theo kế hoạch hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Nam dự kiến sẽ trao 470 phần quà trị giá 400 triệu đồng cho người lao động tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Mỗi phần quà 800.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng bằng quà (ngoài phần quà Tết cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của Công đoàn cơ sở).

Công đoàn Tổng công ty cũng đã tổ chức Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương tại đơn vị đầu tiên là Công đoàn cơ sở Công ty Lương thực Trà Vinh và trao tặng quà cho 85 lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Tổng công ty cũng giao cho các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức Tết sum vầy cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị mình theo Kế hoạch của CĐ Tổng Công ty.

Năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Nam đã vận động cán bộ, người lao động các đơn vị trực thuộc với tinh thần tương thân tương ái tự nguyện đóng góp một phần thu nhập để ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trong cả nước số tiền thu được 240 triệu đồng. Đồng thời Tổng công ty đã tham gia giúp đỡ, hỗ trợ nông dân 4 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Tiền Giang) 1.000 hộ dân đang thiếu nước ngọt do thiên tai hạn hán và xâm nhập mặn với 2.000 bình nước suối xanh (20 lít) và 5 tấn gạo tương đương gần 200 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn