MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ IX (2023 - 2028). Ảnh: Kiều Vũ

Đặt mục tiêu hằng năm mỗi Công đoàn cơ sở có ít nhất 3 sáng kiến được áp dụng

Kiều Vũ LDO | 21/07/2023 11:20

Hà Nội - Ngày 21.7, Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ IX (2023 - 2028) đã diễn ra. Trung tướng Trần Duy Giang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần dự Đại hội; Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần dự và chỉ đạo Đại hội. Một trong những mục tiêu là hằng năm, mỗi Công đoàn cơ sở có từ 3 sáng kiến, giải pháp trở lên được áp dụng.

Dự Đại hội còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần; Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; lãnh đạo chỉ huy và cơ quan chính trị các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc tổng cục...

Đại hội diễn ra với sự có mặt của 135 đại biểu đại diện cho gần 10.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng trong Tổng cục.

5 năm qua (2018-2023), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên (bí thư cấp ủy), sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên và cơ quan chính trị các cấp phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong Tổng cục đã triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu do Đại hội Công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ VIII đề ra.

Công tác xây dựng tổ chức và phát triển đoàn viên Công đoàn được tiến hành th­ường xuyên, nền nếp, hiệu quả (giai đoạn 2018-2023, thành lập 7 Công đoàn cơ sở, kết nạp 3.529 đoàn viên Công đoàn). 100% Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp thực hiện ký kết Thoả ước lao động tập thể và ban hành quy chế đối thoại giữa tổ đối thoại với tổng giám đốc (giám đốc) doanh nghiệp; thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước; hỗ trợ xây, sửa 50 nhà “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội” cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, đạt 200% so với chỉ tiêu đề ra...

Một trong những chỉ tiêu giai đoạn 2023-2028 là 100% đoàn viên Công đoàn, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; yên tâm gắn bó, xây dựng đơn vị, doanh nghiệp, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có nhận thức đúng về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác cách mạng.

100% Công đoàn cơ sở đăng ký thi đua và tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, mỗi Công đoàn cơ sở có từ 3 sáng kiến, giải pháp trở lên được áp dụng tại đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công tác.

Lễ báo công dâng Bác diễn ra sáng 20.7. Ảnh: CĐTC

Trước đó, ngày 20.7, Đoàn đại biểu dự Đại hội công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ IX tổ chức lễ báo công dâng Bác với sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường - Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần. Tại lễ báo công, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần đã trao và gắn Huy hiệu Bác Hồ tặng cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu. Dịp này, có 10 chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2018-2023 được Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân việt Nam tặng Bằng khen được tuyên dương.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Đỗ Văn Thiện khẳng định tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện người lao động, phối hợp với người sử dụng lao động, chỉ huy đơn vị thực hiện tốt chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, các chế độ phúc lợi; tổ chức tốt hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức qua đó xây dựng và duy trì mối quan hệ lao động hài hòa, không để xảy ra đình công, bãi công, nêu cao cộng đồng, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng trong xây dựng đơn vị và doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn